Hàng loạt chung cư bị ách mua bán

(PL)- TP.HCM đang bị ách các hồ sơ liên quan đến những giao dịch nhà chung cư vì chờ hướng dẫn tính giá các loại đất 2015.

Kể từ ngày 1-1, việc tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản sẽ được áp dụng thống nhất là 2% trên giá chuyển nhượng theo Nghị định 12/2015. Trước kia có hai cách tính là 2% và 25%.

Tuy nhiên, cũng kể từ ngày này, những người có nhà ở thuộc diện nhà nhiều hộ, nhiều tầng (gọi chung là chung cư) thì bị ách lại không giao dịch được do phải chờ thêm hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… theo quy định mới.

Vướng vì bảng giá đất 2015

Hiện tại quận Bình Tân ách hơn 170 hồ sơ, quận 3 là hơn 40 hồ sơ, Gò Vấp 73 hồ sơ, quận Tân Phú hơn 60, quận 8 hơn 40 hồ sơ… Toàn TP tạm tính là ách khoảng 500 hồ sơ.

Ông Nguyễn Kim Quới, Chi cục phó Chi cục Thuế quận Bình Tân, lý giải: “Từ 31-12-2014 trở về trước, giao dịch liên quan đến nhà chung cư được căn cứ vào Công văn hướng dẫn liên sở số 7575/2008 của Sở Tài chính - Sở TN&MT - Cục Thuế TP - Sở Xây dựng về hệ số tầng để tính thuế cho người dân. Bảng giá các loại đất mới 2015 theo Quyết định 51/2014 của UBND TP.HCM thì không quy định điều này nên phải chờ hướng dẫn mới”.

Ông Lê Văn Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 3, chia sẻ thêm: “Hiện tại chi cục ách hơn 40 hồ sơ, mọi giao dịch dạng này đều dừng lại vì phải chờ hướng dẫn. TP nên sớm có văn bản hướng dẫn để người dân yên tâm, giúp cán bộ thuế giải quyết được các hồ sơ tồn”.

Ông Trần Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, cũng đã đề nghị UBND quận không chuyển hồ sơ dạng nhà này qua cơ quan thuế vì phải chờ công văn hướng dẫn cách tính.

Một số người dân của cao ốc SCREC, phường 12, quận 3, TP.HCM bị ách hồ sơ giao dịch vì chờ hướng dẫn theo bảng giá đất mới. Ảnh: N.HIỀN

Đang hoàn thiện hướng dẫn mới

Được biết đầu tháng 2-2015, Sở TN&MT có dự thảo hướng dẫn liên sở thay thế Hướng dẫn 7575 về áp dụng bảng giá các loại đất mới ban hành kèm theo Quyết định 51 của UBND TP.HCM gửi các sở, ban ngành TP góp ý.

Theo dự thảo thì việc phân bổ giá đất đối với nhà nhiều hộ, nhiều tầng được chia làm hai trường hợp.

Trường hợp 1: Đối với đất sử dụng xây dựng nhà nhiều tầng không có thang máy thì hệ số phân bổ theo các tầng khi chuyển quyền sử dụng đất. Cụ thể xin xem bảng dưới.

Trường hợp 2: Đối với đất sử dụng xây dựng nhà nhiều tầng có thang máy thì giữ nguyên quy định cũ theo Công văn 7575 là hệ số 0,4 cho tầng 1 (tầng trệt); hệ số 0,6 phân bổ đều cho các tầng còn lại.

Áp dụng bảng giá đất 2014 hay 2015?

Trong những nội dung mà Sở Tư pháp góp ý về dự thảo  Sở lưu ý về nhiều trường hợp vướng mắc trong việc áp dụng giữa bảng giá đất năm 2014 hay áp dụng bảng giá đất năm 2015 cho các trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính mà cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày 1-1-2015 nhưng có hoặc chưa có thông báo tính tiền của cơ quan thuế sau ngày Quyết định số 51 có hiệu lực. Sở cho rằng cần thiết nghiên cứu bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp đối với việc áp dụng bảng giá đất.

Liên quan đến việc này, UBND quận Gò Vấp vừa có công văn kiến nghị TP cho áp dụng bảng giá đất năm 2014 đối với hơn 2.000 hồ sơ người dân đã nộp trước ngày 31-12-2014.

Tuần sau sẽ ký ban hành hướng dẫn

Ngày 2-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết là các sở, ban ngành đã thống nhất được nội dung trong dự thảo hướng dẫn mới thay thế Hướng dẫn 7575. Dự kiến trong tuần sau các sở sẽ ký ban hành hướng dẫn mới này.

Trước đó, ngày 11-2, Sở TN&MT đã tổ chức các ban, ngành họp góp ý dự thảo thay thế hướng dẫn liên sở số 7575/2008 của Sở Tài chính - Sở TN&MT - Cục Thuế TP - Sở Xây dựng về hướng dẫn áp dụng bảng giá các loại đất.

Theo dự thảo, cách tính giá đất trong một số trường hợp đặc biệt cũng khác so với trước đây (Hướng dẫn 7575), cụ thể như sau:

Khu đất, thửa đất hoặc nhà đất nằm trong hẻm, có địa chỉ mang tên đường nhưng đường đó không có hẻm dẫn vào mà phải đi bằng hẻm của đường khác hoặc có địa chỉ nhưng chỉ ghi tên, ấp, khóm, tổ, khu phố… không ghi tên đường thì đơn giá được tính theo hẻm dẫn ra đường có giá cao nhất (trước đây đơn giá đất tính theo đường gần nhất).

Khu đất, thửa đất hoặc nhà đất có vị trí nằm trong hẻm ra được nhiều đường có đơn giá khác nhau thì đơn giá đất được xác định theo hẻm dẫn ra đường có giá cao nhất (trước đây đơn giá đất tính theo đường gần nhất).

V.HOA - K.PHỤNG

Theo dự thảo, việc phân bổ giá đất đối với nhà nhiều hộ, nhiều tầng được chia theo trường hợp 1 như sau:

Hàng loạt chung cư bị ách mua bán ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.