Hàn Quốc: Tổng thống Yoon được chuyển đến bệnh viện

(PLO)- Tổng thống Yoon Suk-yeol đã được chuyển đến Bệnh viện quân đội quận Seoul sau khi ông dự phiên toà xét xử ông tại Toà Hiến pháp Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã được chuyển đến Bệnh viện quân đội quận Seoul thay vì đưa về Trung tâm Giam giữ Seoul sau khi ông dự phiên xét xử thứ ba tại Tòa Hiến pháp Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo các quan chức chính trị và pháp luật, đoàn xe chở Tổng thống Yoon đã rời Tòa Hiến pháp lúc 16 giờ 42 chiều 21-1 và di chuyển đến Bệnh viện quân đội quận Seoul.

Lý do cụ thể khiến Tổng thống Yoon được chuyển đến Bệnh viện quân đội quận Seoul vẫn chưa được xác nhận.

Tổng thống Yoon Suk-yeol.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xuất hiện tại Tòa Hiến pháp ngày 21-1. Ảnh: YONHAP

Trước đó, Tổng thống Yoon đã xuất hiện tại Tòa Hiến pháp để tham dự phiên tòa xét xử việc luận tội ông liên quan lệnh thiết quân luật.

Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương), Tổng thống Yoon bước vào phòng xử án trong bộ vest để dự phiên tòa xét xử thứ ba đối với ông.

Tổng thống Yoon là tổng thống đầu tiên dự phiên tòa luận tội của chính mình vì hai tổng thống từng bị quốc hội luận tội trước đó là ông Roh Moo-hyun và bà Park Geun-hye đều vắng mặt.

Tại phiên xét xử, Tổng thống Yoon phủ nhận việc ông ra lệnh quân đội "lôi kéo" các nhà lập pháp ra khỏi toà nhà quốc hội vào đêm ông ban bố thiết quân luật hồi tháng trước.

Tổng thống Yoon cũng phủ nhận việc ông đã đưa cho Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok một ghi chú vào ngày thiết quân luật được áp dụng để yêu cầu ông lập ngân sách cho một "cơ quan lập pháp khẩn cấp".

Ông Yoon cũng tìm cách làm rõ những tuyên bố rằng gian lận bầu cử là lý do chính khiến ông tuyên bố thiết quân luật, nói rằng ông chỉ đơn giản là ra lệnh sàng lọc các máy chủ máy tính của Ủy ban Bầu cử Quốc gia trong bối cảnh có nghi ngờ về tính công bằng của cuộc bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.