Diễn biến nóng chính trường Hàn Quốc: Tổng thống Yoon đã xuất hiện tại tòa

(PLO)- Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại toà sau khi cơ quan điều tra Hàn Quốc đệ đơn yêu cầu lệnh bắt chính thức đối với ông.

tong-thong-Yoon-bi-bat-10.jpg
Chiều 18-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xuất hiện tại Tòa án Quận phía Tây Seoul để nghe phán quyết liệu lệnh bắt giữ chính thức đối với ông có được ban hành hay không, theo hãng tin JoongAng Daily.
tong-thong-yoon-1.jpg
Vào khoảng 13 giờ 25 phút (giờ địa phương), Tổng thống Yoon được xe của Bộ Tư pháp và đoàn xe của Cơ quan An ninh Tổng thống hộ tống, khởi hành từ Trung tâm Giam giữ Seoul đến Tòa án Quận phía Tây Seoul.
tong-thong-Yoon-bi-bat-9.jpg
Phiên tòa bắt đầu vào khoảng 14 giờ chiều và là cơ hội để Tổng thống Yoon phủ nhận các cáo buộc nổi loạn do Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức cấp cao (CIO) đưa ra sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào ngày 3-12-2024.
tong-thong-Yoon-bi-bat-3.jpg
Trước đó, chiều 17-1, CIO đã nộp lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống Yoon lên Tòa án quận phía Tây Seoul trước khi thời hạn 48 giờ kết thúc vào đêm 17-1.
Tổng thống Yoon đã xuất hiện tại tòa
Nếu tòa án quyết định ban hành lệnh, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ chính thức. Các điều tra viên sẽ có thêm 20 ngày để giam giữ ông Yoon, trong thời gian đó họ sẽ chính thức đưa ra cáo trạng chống lại tổng thống.
tong-thong-yoon-6.jpg
Nếu tòa bác đơn gia hạn thời hạn giam giữ, Tổng thống Yoon có thể quay trở lại dinh thự của tổng thống. Quyết định của toà có thể được đưa ra sớm nhất vào đêm 18-1.
tong-thong-Yoon-bi-bat.jpg
Tổng thống Yoon đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul sau khi CIO và cảnh sát thực hiện lệnh bắt ông vào ngày 15-1.
tong-thong-yoon-2.jpg
Trong suốt các buổi thẩm vấn ngày 15-1, ông Yoon đã giữ im lặng và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hai ngày sau đó, ông Yoon từ chối thẩm vấn.
tong-thong-yoon-7.jpg
Thời hạn bắt giữ Tổng thống Yoon đã bị kéo dài thêm 2 tiếng, tức đến 12 giờ 5 phút ngày 17-1, do Tòa án quận Trung tâm Seoul xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt Tổng thống. Sau khoảng 2 giờ xem xét, Tòa án đã ra phán quyết rằng cả việc giam ông Yoon và cuộc điều tra của CIO đối với ông Yoon đều hợp pháp.
tong-thong-yoon-4.jpg
Trước đó, sau khi bị các nhà điều tra Hàn Quốc bắt để thẩm vấn, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã công bố bức thư tay, khẳng định việc ông ban hành thiết quân luật không phải là hành vi phạm pháp.
tong-thong-yoon-3.jpg
Trong một diễn biến liên quan, một số quan chức thuộc đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân cho biết vợ ông Yoon, đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee được cho là không khoẻ và hiện đang sống một mình tại dinh thự tổng thống sau khi Tổng thống Yoon bị bắt hôm 15-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.