Tổng thống Yoon lần đầu tiên hầu tòa

(PLO)- Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại toà sau khi cơ quan điều tra Hàn Quốc đệ đơn yêu cầu lệnh bắt chính thức đối với ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xuất hiện tại Tòa án Quận phía Tây Seoul để nghe phán quyết liệu lệnh bắt giữ chính thức đối với ông có được ban hành hay không, theo hãng tin JoongAng Daily.

Vào khoảng 13 giờ 25 phút (giờ địa phương), Tổng thống Yoon được xe của Bộ Tư pháp và đoàn xe của Cơ quan An ninh Tổng thống hộ tống, khởi hành từ Trung tâm Giam giữ Seoul đến Tòa án Quận phía Tây Seoul.

Những người ủng hộ Tổng thống Yoon đã tập trung cả trước trung tâm giam giữ khi ông rời đi và gần tòa án khi ông đến.

Tổng thống Yoon.jpg
Đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rời Trung tâm giam giữ Seoul hôm 18-1. Ảnh: YONHAP

Phiên tòa bắt đầu vào khoảng 14 giờ chiều và là cơ hội để Tổng thống Yoon phủ nhận các cáo buộc nổi loạn do Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức cấp cao (CIO) đưa ra sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào ngày 3-12-2024.

Luật sư Yun Gap-keun của ông Yoon rằng tổng thống đã đưa ra quyết định tham dự phiên tòa trực tiếp để giải thích tính hợp pháp của tuyên bố thiết quân luật và khôi phục danh tiếng của ông.

Tổng thống Yoon đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul sau khi CIO và cảnh sát thực hiện lệnh bắt ông vào ngày 15-1. Trong suốt các buổi thẩm vấn ngày 15-1, ông Yoon đã giữ im lặng và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hai ngày sau đó, ông Yoon từ chối thẩm vấn.

Chiều 17-1, CIO đã nộp lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống Yoon lên Tòa án quận phía Tây Seoul trước khi thời hạn 48 giờ kết thúc vào đêm 17-1.

Nếu yêu cầu bắt giữ chính thức được tòa chấp thuận, các điều tra viên sẽ có thêm 20 ngày để giam giữ ông Yoon, trong thời gian đó họ sẽ chính thức đưa ra cáo trạng chống lại tổng thống với cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực, theo tờ Korea Times.

Nếu tòa án quyết định ban hành lệnh, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ chính thức.

Nếu tòa bác đơn gia hạn thời hạn giam giữ, Tổng thống Yoon có thể quay trở lại dinh thự của tổng thống.

Quyết định của toà có thể được đưa ra sớm nhất vào đêm 18-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.