Diễn biến bất ngờ quanh vụ Tổng thống Yoon bị bắt

(PLO)- Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục bị giam sau khi Tòa bác đơn phản đối việc bắt ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Tòa quận Trung tâm Seoul bác bỏ đơn phản đối việc bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, ông Yoon tiếp tục bị giam để thẩm vấn liên quan vụ thiết quân luật hồi đầu tháng trước.

Tòa bác đơn phản đối việc bắt Tổng thống Yoon

Ngày 16-1, Tòa quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ đơn phản đối việc bắt Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc điều tra đang diễn ra về nỗ lực ban hành thiết quân luật bất thành của ông, theo hãng thông tấn Yonhap.

Quyết định của Tòa án Trung tâm Seoul được đưa ra một ngày sau khi đại diện pháp lý của Tổng thống Yoon đệ đơn yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của lệnh giam giữ ông Yoon.

Tổng thống Yoon.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Phán quyết của tòa đã bác bỏ các khiếu nại từ phía ông Yoon rằng lệnh bắt giữ đối với tổng thống, do Tòa quận Tây Seoul ban hành, là không hợp lệ.

Tòa cũng bác bỏ khiếu nại từ phía Tổng thống Yoon rằng Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho quan chức cấp cao (CIO) không có thẩm quyền đối với hành vi nổi loạn, qua đó tòa công nhận thẩm quyền của CIO trong việc điều tra các vụ án như vậy.

Tòa cũng bác bỏ lập luận rằng nhân viên cảnh sát tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình giam giữ Tổng thống Yoon và rằng tuyên bố thiết quân luật, chỉ liên quan đến một số ít nhân viên không vũ trang vào quốc hội, không cấu thành hành vi vi phạm lệnh hiến pháp.

Trong khi quá trình xem xét của tòa đối với kháng cáo trên của phía ông Yoon đang diễn ra, thời hạn giam giữ 48 giờ của Tổng thống Yoon đã bị hoãn lại kể từ khoảng 14 giờ ngày 16-1 (giờ địa phương) khi các nhà điều tra nộp các tài liệu, bao gồm bằng chứng, cho tòa án. Thời hạn giam giữ sẽ vẫn bị hoãn lại cho đến khi tòa trả lại các tài liệu cho các nhà điều tra.

Tổng thống Yoon đã không tham dự phiên điều trần kín của tòa án, được tổ chức như một phần của quá trình xem xét đơn kháng cáo, với lý do là các vấn đề an ninh. Thay vào đó, các luật sư của ông Yoon đã xuất hiện thay mặt tổng thống.

CIO dự kiến sẽ tìm cách bắt giữ chính thức ông vào ngày 17-1.

Sau khi bị bắt vào ngày 15-1, ông Yoon đã được đưa đến thẩm vấn tại trụ sở CIO. Trong suốt các buổi thẩm vấn, ông Yoon đã giữ im lặng và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hiện Tổng thống Yoon đang bị giam ở Trung tâm Giam giữ Seoul.

Phiên xét xử thứ hai đối với Tổng thống Yoon tại Tòa Hiến pháp

Chiều 16-1, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc tổ chức phiên xét xử thứ hai đối với Tổng thống Yoon - người bị quốc hội luận tội hôm 14-12-2024 sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành, theo Yonhap.

Ông Yoon không dự phiên xét xử này vì bị bắt vào ngày 15-1 sau khi các nhà điều tra tiến hành nỗ lực bắt lần thứ 2.

PYH2025011613390001300_P4.jpg
Phiên xét xử thứ hai đối với Tổng thống Yoon tại Tòa Hiến pháp ngày 16-1. Ảnh: YONHAP

Tòa Hiến pháp đã bổ sung thêm 3 phiên điều trần vào phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon và công bố danh sách nhân chứng.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun - người hiện đang bị giam giữ với cáo buộc tham gia vào một âm mưu nổi loạn - sẽ được thẩm vấn với tư cách là nhân chứng vào ngày 6-2.

Những nhân chứng khác bao gồm ông Cho Ji-ho - lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc; ông Kwak Jong-geun - chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt của Lục quân; ông Lee Jin-woo - chỉ huy Bộ tư lệnh Phòng thủ Thủ đô; ông Hong Jang-won - phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan Tình báo Quốc gia và ông Yeo In-hyung - chỉ huy Bộ tư lệnh Phản gián Quốc phòng.

Các thẩm phán cũng quyết định sử dụng các cảnh quay giám sát của quốc hội, Ủy ban bầu cử quốc gia và nơi ở chính thức của Chủ tịch quốc hội làm bằng chứng. Các thẩm phán cũng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế các lập luận do đại diện pháp lý của ông Yoon đưa ra liên quan đến cáo buộc gian lận bầu cử ngày 10-4.

Ban đầu, tòa đã lên kế hoạch tổ chức năm vòng phiên xét xử vào mỗi thứ Ba và thứ Năm hằng tuần cho đến ngày 5-2. Nhưng tòa sẽ bổ sung thêm 3 phiên nữa vào ngày 6, 11, 13-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.