Diễn biến chính trường Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon bị bắt

(PLO)- Sau khi Tổng thống Yoon bị bắt, đại diện Tổng thống Hàn Quốc công bố video nói lý do ông tuân thủ lệnh bắt là nhằm ngăn chặn một cuộc đổ máu.

Ngày 15-1, các nhà điều tra thuộc Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã chính thức bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc ông là người đứng đầu cuộc nổi loạn, theo hãng thông tấn Yonhap.
Ngày 15-1, các nhà điều tra thuộc Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã chính thức bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc ông là người đứng đầu cuộc nổi loạn, theo hãng thông tấn Yonhap.
Trước khi ông Yoon lên xe đến trụ sở CIO để nhận thẩm vấn, đại diện của tổng thống đã tung ra một đoạn video ngắn, trong đó Tổng thống Yoon nói rằng ông quyết định tuân thủ lệnh bắt để tránh nguy cơ đổ máu.
Trước khi ông Yoon lên xe đến trụ sở CIO để nhận thẩm vấn, đại diện của tổng thống đã tung ra một đoạn video ngắn, trong đó Tổng thống Yoon nói rằng ông quyết định tuân thủ lệnh bắt để tránh nguy cơ đổ máu.
Tổng thống Yoon đã được đưa đến trụ sở của CIO tại Gwacheon (tỉnh Gyeonggi) để thẩm vấn liên quan vụ thiết quân luật. Trong vòng 48 giờ tới, ông Yoon sẽ bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul ở tỉnh Gyeonggi.
Tổng thống Yoon đã được đưa đến trụ sở của CIO tại Gwacheon (tỉnh Gyeonggi) để thẩm vấn liên quan vụ thiết quân luật. Trong vòng 48 giờ tới, ông Yoon sẽ bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul ở tỉnh Gyeonggi.
Trước đó vào sáng sớm ngày 15-1, các điều tra viên từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) phối hợp với cảnh sát đã tiến hành nỗ lực thứ hai nhằm bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau nỗ lực thực thi lệnh bắt bất thành vào đầu tháng này.
Trước đó vào sáng sớm ngày 15-1, các điều tra viên từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) phối hợp với cảnh sát đã tiến hành nỗ lực thứ hai nhằm bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau nỗ lực thực thi lệnh bắt bất thành vào đầu tháng này.
Khi đến trước dinh thự tổng thống, các nhà điều tra và cảnh sát đã bị Cơ quan An ninh Tổng thống chặn lại bằng cách lập rào chắn xe gần lối vào dinh thự. Cảnh sát đã cắt hàng rào thép gai được lắp đặt tại cổng vào dinh thự tổng thống.
Khi đến trước dinh thự tổng thống, các nhà điều tra và cảnh sát đã bị Cơ quan An ninh Tổng thống chặn lại bằng cách lập rào chắn xe gần lối vào dinh thự. Cảnh sát đã cắt hàng rào thép gai được lắp đặt tại cổng vào dinh thự tổng thống.
Khoảng 9 giờ 30 sáng, các điều tra viên đã vượt qua tất cả các rào chắn ở 3 địa điểm trên đường đến dinh thự của ông Yoon từ cổng chính.
Khoảng 9 giờ 30 sáng, các điều tra viên đã vượt qua tất cả các rào chắn ở 3 địa điểm trên đường đến dinh thự của ông Yoon từ cổng chính.
Sau khi vào khuôn viên dinh thự tổng thống, cảnh sát đã trình lệnh bắt Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Kim Seong-hoon với cáo buộc cản trở đặc biệt nhiệm vụ công khi các điều tra viên cố gắng bắt Tổng thống Yoon.
Sau khi vào khuôn viên dinh thự tổng thống, cảnh sát đã trình lệnh bắt Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Kim Seong-hoon với cáo buộc cản trở đặc biệt nhiệm vụ công khi các điều tra viên cố gắng bắt Tổng thống Yoon.
Các điều tra viên sau đó đã và đàm phán với phía ông Yoon để phối hợp cách thức bắt và đưa tổng thống đi thẩm vấn. Sau đàm phán, ông Yoon đã tự nguyện rời dinh thự. Không có nhân viên Cơ quan An ninh Tổng thống nào chống lại việc thực thi lệnh bắt.
Các điều tra viên sau đó đã và đàm phán với phía ông Yoon để phối hợp cách thức bắt và đưa tổng thống đi thẩm vấn. Sau đàm phán, ông Yoon đã tự nguyện rời dinh thự. Không có nhân viên Cơ quan An ninh Tổng thống nào chống lại việc thực thi lệnh bắt.
Trước đó, vào chiều 14-1, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với Tổng thống Yoon.Tuy nhiên, phiên tòa đã kết thúc chỉ sau 4 phút do Tổng thống Yoon không đến dự vì lo ngại về sự an toàn cá nhân.
Trước đó, vào chiều 14-1, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với Tổng thống Yoon.Tuy nhiên, phiên tòa đã kết thúc chỉ sau 4 phút do Tổng thống Yoon không đến dự vì lo ngại về sự an toàn cá nhân.
Phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào 14 giờ ngày 16-1 và thẩm phán cho biết sẽ tiến hành xét xử bất kể ông Yoon có mặt hay không. Theo luật, Tòa Hiến pháp có 180 ngày để quyết định phế truất hay khôi phục quyền lực tổng thống của ông Yoon kể từ ngày nhận được vụ án vào ngày 14-12-2024. Nếu ông Yoon chính thức bị kết tội và bị cách chức tổng thống thì một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày.
Phiên tòa tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào 14 giờ ngày 16-1 và thẩm phán cho biết sẽ tiến hành xét xử bất kể ông Yoon có mặt hay không. Theo luật, Tòa Hiến pháp có 180 ngày để quyết định phế truất hay khôi phục quyền lực tổng thống của ông Yoon kể từ ngày nhận được vụ án vào ngày 14-12-2024. Nếu ông Yoon chính thức bị kết tội và bị cách chức tổng thống thì một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.