Hàn Quốc thử tên lửa bắn tới gần biên giới Trung Quốc

(PLO)- Động thái thử thành công tên lửa đạn đạo mới của Hàn Quốc được đánh giá sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin quốc phòng ngày 6-4 cho hay Hàn Quốc vừa phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km. Với tầm bắn này, tên lửa Hàn Quốc có thể nhắm tới bất cứ khu vực nào của Triều Tiên, thậm chí khu vực giáp ranh với Trung Quốc.

Nguồn tin tiết lộ vụ phóng được tiến hành tại khu thử nghiệm Anheung của Cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Tên lửa được sử dụng là Hyunmoo, loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã giám sát vụ thử nghiệm. Nguồn thạo tin tiết lộ tên lửa đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết về tầm bay và độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

Mô hình một tên lửa Scud-B của Triều Tiên (trái) và các tên lửa Nike của Hàn Quốc tại một khu tưởng niệm chiến tranh liên Triều ở Seoul. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện không xác nhận hay từ chối vụ thử này đã thành công hay không. Tuy nhiên, người phát ngôn cơ quan này Moon Sang-gyun xác nhận thông tin đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km. Ông Moon cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ đặt tên chính thức cho tên lửa này một khi nó được triển khai.

Nếu được triển khai, tên lửa trên sẽ có tầm bắn bao trùm tất cả khu vực của Triều Tiên. Theo Yonhap, thậm chí nếu được phóng từ đảo Jeju, nằm ở khu vực cực Nam của Hàn Quốc thì loại tên lửa này vẫn có thể bắn tới Sinuiju, một TP của Triều Tiên giáp biên giới với Trung Quốc.

Hàn Quốc hiện đã phát triển được các loại tên lửa như tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2A có tầm bắn hơn 300 km, tên lửa Hyunmoo-2B có tầm bắn hơn 500 km và tên lửa hành trình Hyunmoo-3 có tầm bắn khoảng 1.000 km.

Tin tức về việc Hàn Quốc thử thành công tên lửa mới được công bố chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về hướng biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường năng lực ngăn chặn để đối phó chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.