Hàn Quốc sẽ triển khai tên lửa THAAD ở đông bắc

(PLO) - Huyện Seongju được chọn vì sẽ tối đa hiệu quả phòng thủ, đối phó với các đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên, trong khi đó sẽ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng lên người dân và môi trường. Hàn Quốc giáp Triều Tiên ở phía bắc.

Ngày 13-7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã thống nhất với Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD ở huyện Seongju (tỉnh Gyeongsang Bắc, đông bắc Hàn Quốc).

“Triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD của Mỹ ở Seongju sẽ giúp bảo vệ tốt hơn từ một nửa đến 2/3 số công dân Hàn Quốc trước các nguy cơ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.”, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự và khả năng sẵn sàng bảo vệ các hạng mục hạ tầng quốc gia như nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở dự trữ dầu, cũng như bảo vệ lực lượng liên quân Hàn-Mỹ.”

Ngoài ra, hệ thống THAAD một khi được triển khai ở Seongju sẽ giúp bảo vệ các cơ sở quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, trong khi sẽ hạn chế tầm hoạt động của hệ thống radar đến Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sở dĩ địa điểm này được chọn vì sẽ tối đa hiệu quả phòng thủ, đối phó với các đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên, trong khi đó sẽ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng lên người dân và môi trường. Hàn Quốc giáp Triều Tiên ở phía bắc.

Thứ trưởng Quốc phòng Yoo Jeh-seung (phải) và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Thomas Vandal

Thứ trưởng Quốc phòng Yoo Jeh-seung (phải) và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Thomas Vandal trong một cuộc họp báo về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD. (Ảnh: REUTERS)

Trong thông báo ngày 13-7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không thông báo thời gian triển khai, tuy nhiên hai ngày trước Hàn Quốc cho biết dự định sẽ đưa hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD vào hoạt động cuối năm 2017.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng rất cao đầu năm nay, sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư, cùng hàng loạt vụ thử tên lửa. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 12-7 đưa tin Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ năm.

Hai ngày trước Triều Tiên đã đe dọa sẽ trả đũa bạo lực một khi Hàn Quốc thông báo địa điểm và thời gian lắp đặt hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD.

Mỹ thử nghiệm tên lửa phòng thủ THAAD.

Mỹ thử nghiệm tên lửa phòng thủ THAAD. (Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ)

Quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD của Hàn Quốc và Mỹ không chỉ làm Triều Tiên tức giận, Trung Quốc, Nga phản đối mà nhiều người dân Hàn Quốc cũng không đồng ý.

Trong ngày 13-7, một nhóm người dân Hàn Quốc tụ tập trước trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phản đối triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD trên đất Hàn Quốc. Người dân Seongju cũng lo ngại việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD có thể ảnh hưởng đến mùa màng của họ.

Tên lửa THAAD được tập đoàn Lockheed Martin Corp (Mỹ) sản xuất, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung ở tầm cao. Hiện Mỹ đã có một hệ thống tên lửa THAAD ở đảo Guam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.