Triều Tiên cảnh báo đang trên bờ vực 'chiến tranh hạt nhân'

(PLO) - Hôm 6-6, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích nặng nề lãnh đạo quân sự cấp cao Hàn Quốc vì những phát ngôn “quá khích” trong chuyến thăm đến biển Hoàng Hải.

Ngày 4-6, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Choi Yun-hee, có chuyến thăm đến đơn vị hải quân ở phần đảo thuộc đảo Yeonpyeong trên biển Hoàng Hải.

Theo hãng tin Yonhap, trong suốt hành trình, vị lãnh đạo này liên tục khẳng định quân đội Hàn Quốc sẵn sàng “chiến đấu giữ vững vùng nước trước bước tiến của quân Triều Tiên”. Thậm chí, ông không ngần ngại ra lệnh quân đội tiền tuyến toàn quyền đáp trả mọi hành động khiêu khích quân sự từ Triều Tiên.

Cách đây 5 năm, Triều Tiên từng tiến hành đợt pháo kích nhằm vào hòn đảo, khiến hai binh sĩ và hai dân thường thiệt mạng. Nơi đây cũng từng là chiến trường của nhiều đợt giao tranh đẫm máu giữa hai bên trong các năm 1999, 2002 và 2009.

Tổng tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Choi Yun-hee (phải), trong đợt đến thăm đơn vị quân sự trên đảo Yeonpyeong hôm 4-6 (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời đại diện Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên lên án: “Những lời lẽ từ Choi thể hiện nguyên nhân sâu xa đe dọa nền hòa bình và ổn định khu vực chính là Mỹ và Park Geun-hye (tổng thống Hàn Quốc hiện nay)”.

Ủy ban này cũng lên tiếng tố cáo Hàn Quốc đã khiến căng thẳng leo thang giữa liên Triều khi cố tình phóng thử tên lửa mới hồi đầu tuần, vốn có khả năng nhắm đến bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên.
“Quan hệ liên Triều càng ngày càng xuống dốc và tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở gần bờ vực chiến tranh hạt nhân” cũng vì chính bản thân Mỹ và Hàn Quốc, Ủy ban thuộc miền bắc cho hay. Tổ chức này cũng cảnh báo đợt pháo kích tại đảo Yeonpyeong “không còn là chuyện của quá khứ nữa”.
Yonhap cho hay hiện kỹ thuật tên lửa của Triều Tiên phát triển hơn Hàn Quốc. Nhiều chuyên gia nước ngoài tin rằng tên lửa hành trình của nước này có thể nhắm đến các mục tiêu lớn nằm ở phía tây nước Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.