Trung Quốc sợ Mỹ bố trí tên lửa ở Hàn Quốc

(PL)- Nhật chỉ triển khai quân đến bán đảo Triều Tiên khi Hàn Quốc đồng ý.

Ngày 31-5, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã tiếp Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung Quốc.

Hãng tin Yonhap đưa tin Đô đốc Tôn Kiến Quốc cho biết Trung Quốc lo ngại Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm cao tại Hàn Quốc. Bộ trưởng Han Min-koo đáp lời Hàn Quốc sẽ quyết định vấn đề này trên cơ sở ưu tiên cho lợi ích quốc gia. Ông đề nghị Bắc Kinh nỗ lực đặc biệt để yêu cầu CHDCND Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa trong phát triển quan hệ quốc phòng như thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ trưởng Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo. Ảnh: KYODO

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã công khai phản đối Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm cao với lý do tên lửa có thể bắn tới Trung Quốc. Hôm 29-5, nghị sĩ Hạ viện Mỹ Jim Cooper đã tuyên bố: “Nếu Trung Quốc đảm nhiệm đầy đủ vai trò ngăn cản thái độ ứng xử xấu của Bắc Triều Tiên thì không cần đến hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm cao nữa”.

Trước đó, ngày 30-5, bên lề Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Gen Nakatani. Đây là lần đầu tiên hai bộ trưởng Quốc phòng gặp nhau trực tiếp từ năm 2011. Phía Nhật cam kết Nhật sẽ không đưa quân đến bán đảo Triều Tiên dù có chiến tranh nếu Hàn Quốc không đồng ý trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani khẳng định: “Theo chính sách của Nhật, lực lượng phòng vệ chỉ tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ các nước khác chỉ khi các nước có liên quan đồng ý bất kể tình huống nào”.

Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo khẳng định theo luật pháp Hàn Quốc, Nhật phải được Hàn Quốc đồng ý nếu muốn tấn công các cơ sở tên lửa ở CHDCND Triều Tiên hay trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh căn cứ hiệp ước quốc phòng đã ký giữa Mỹ và Hàn Quốc, quân đội Mỹ đóng tại Nhật có quyền tự động triển khai tới bán đảo Triều Tiên mà không cần tham vấn trước với Nhật.

Hàn Quốc và Nhật đã đạt được cơ chế về thảo luận quy trình cần thiết để triển khai lực lượng phòng vệ Nhật tới bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác về quốc phòng, trừ chiến dịch quân sự và dự kiến sẽ cùng diễn tập tìm kiếm và cứu nạn chung trong năm nay.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.