Hàn Quốc nhờ Nga kềm tỏa Triều Tiên

(PL)- Tổng thống Hàn Quốc ngày 6-9 khẳng định tình hình trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ “không thể kiểm soát được” và nhờ Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp giải quyết vấn đề.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 6-9 kêu gọi nỗ lực ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục thực hiện hành động khiêu khích, đồng thời cho rằng vấn đề Triều Tiên là thách thức khẩn cấp nhất mà cả Hàn Quốc, Nga và phần còn lại của thế giới phải đối mặt.

Không thể kiểm soát

“Tình hình chính trị toàn cầu đã trở nên rất nghiêm trọng do những động thái khiêu khích liên tục từ phía Triều Tiên” - ông Moon Jae-in nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc đàm phán song phương ở TP Vladivostok của Nga ngày 6-9.

Tổng thống Moon Jae-in cũng khẳng định sự cần thiết phải giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình thông qua các cuộc đàm phán nhưng nhấn mạnh thời điểm hiện tại không phải là lúc để những cuộc đàm phán này diễn ra.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Moon đã đề nghị ông Putin giúp kiểm soát Triều Tiên bằng cách ủng hộ các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào Bình Nhưỡng, như cắt đứt nguồn cung cấp dầu cho nước này. “Tổng thống Moon Jae-in nói rằng họ phải tăng cường lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ, ít nhất là khiến Triều Tiên phải trở lại đối thoại” - thư ký báo chí của tổng thống Yoon Young-chan nói.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ngày 6-9 tại TP Vladivostok của Nga. Ảnh: REUTERS

Nga quyết không cắt dầu

Đáp lại lời đề nghị trên, ông Putin khẳng định Nga không thể chấp nhận việc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. “Triều Tiên có hành động khiêu khích hạt nhân và đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ” - ông Putin nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các biện pháp chế tài và gây áp lực sẽ không thể giải quyết được vấn đề, mà biện pháp khả quan nhất chính là nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

“Tôi lo ngại việc cắt nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên có thể gây thiệt hại cho người dân trong các bệnh viện hoặc các công dân bình thường khác ở nước này” - Tổng thống Putin nói. Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga chỉ vận chuyển khoảng 40.000 tấn dầu sang Triều Tiên một năm, theo Yonhap.

Hội nghị song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Hàn diễn ra giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về khả năng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sau vụ thử bom hôm 3-9. Theo báo The Guardian, Nhật Bản ngày 6-9 khẳng định Triều Tiên đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong chương trình hạt nhân của mình.

Theo phía Nhật Bản, quả bom khinh khí mà Triều Tiên thử nghiệm cuối tuần qua có sức mạnh lên tới 160 kiloton (sức công phá 1 kiloton tương đương với 1.000 tấn thuốc nổ TNT), tức là mạnh gấp 10 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống TP Hiroshima của Nhật Bản khiến 80.000 người thiệt mạng năm 1945. “Lần thử này mạnh hơn nhiều so với các cuộc thử hạt nhân của họ trong quá khứ” - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng dự kiến sẽ đề cập đến các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên với ông Putin khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Vladivostok vào ngày 7-9.

Hàn Quốc lắp thêm bệ phóng THAAD

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay bốn bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ được lắp đặt trong tuần này tại căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc. Theo đó, Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) sẽ lắp đặt các bệ phóng tại căn cứ mới ở Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Nam, vào ngày 7-9.

_______________________________

Tôi tin rằng tình hình có thể sẽ rất khó kiểm soát nếu Triều Tiên không ngừng các hành động khiêu khích. Vì vậy, tôi muốn hợp tác cùng nhau để khiến Triều Tiên ngừng các động thái này và tìm cách giải quyết cơ bản vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc  MOON JAE-IN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.