Nga không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên giữa bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử hạt nhân lần sáu.

“Tôi đã khẳng định với ông Moon Jae-in lập trường của chúng tôi, rằng chúng tôi không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên. Chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và đặt ra mối đe dọa cho an ninh Đông Bắc Á” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Tuyên bố khẳng định Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa ông Putin với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6-9 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tại TP Vladivostok, Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6-9. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên hồi năm 2005 tự tuyên bố nước này là một quốc gia hạt nhân. Sau đó một năm rưỡi, vào tháng 10-2006, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện leo thang đáng kể sau vụ thử hạt nhân thứ sáu của nước này hôm 3-9.

Tổng thống Nga nhấn mạnh trước tình hình hiện tại, việc không đưa cảm xúc vào để giải quyết căng thẳng cũng như không đẩy Bình Nhưỡng vào đường cùng là hết sức cần thiết. Ông Putin nói rằng các nước liên quan cần tránh những động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng.

“Rõ ràng chúng ta không thể giải quyết vấn đề Triều Tiên chỉ bằng trừng phạt và áp lực. Trước hết, không được đưa cảm xúc vào và đẩy Triều Tiên vào đường cùng. Hơn bao giờ hết, mọi người hiện cần cho thấy sự bình tĩnh và tránh các bước đi dẫn tới gia tăng căng thẳng” - Tổng thống Putin phát biểu tại diễn đàn EEF ngày đầu tiên.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow sẵn sàng thực hiện các dự án ba bên với Seoul và Bình Nhưỡng.

Theo Sputnik, sự kiện EEF kéo dài hai ngày đã mai mạc ở TP Vladivostok ngày 6-9 và được dự kiến quy tụ hơn 3.500 người tham gia đến từ 50 nước. Tham dự diễn đàn có nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.