Bộ trưởng Nhật: Bom Triều Tiên mạnh hơn tiên liệu

(PLO)- Ngày 5-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên có sức công phá mạnh hơn ước tính ban đầu.

Ngày 3-9, Triều Tiên đã cho nổ một quả bom H tại khu vực thử hạt nhân Punggye-ri, khẳng định rằng quả bom này được thiết kế cho tên lửa tầm xa.

Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) ban đầu cho rằng quả bom này có sức công phá 70.000 tấn. Tuy nhiên, ngày 5-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết tổ chức CTBTO đã ước tính lại rằng bom H có sức công phá khoảng 120.000 tấn.

Điều này cho thấy bom mới của Bình Nhưỡng mạnh hơn gấp tám lần so với quả bom Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Quả bom của Mỹ khi đó có sức công phá 15.000 tấn.

Tin tức Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ sáu được phát sóng tại một tiệm đồ điện tử ở Seoul, Hàn Quốc ngày 3-9. Ảnh: SPUTNIK

Tờ Dawn (Pakistan) dẫn lời ông Onodera: “Chúng ta có thể nhận thấy vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên có sức công phá khá mạnh”.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết chỉ có một mặt trận thống nhất mới có thể ngăn chặn được hành vi của Triều Tiên. Ông Abe nói: "Việc chúng ta có thể kiềm chế được hành động gây hấn của Triều Tiên hay không phụ thuộc vào sự đoàn kết giữa các thành viên trong cộng đồng quốc tế”.

Washington cũng kêu gọi gia tăng lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn với Triều Tiên. Hội đồng Bảo an LHQ và Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã có một cuộc họp khẩn. Bà Haley thông báo rằng Mỹ sẽ sớm đưa ra lệnh trừng phạt mới vào tuần tới.

Nhật Bản đang có kế hoạch di tản công dân khẩn cấp ở Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra ở bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin lại cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên sẽ "không có tác dụng và không hiệu quả”, dù thừa nhận rằng vụ thử hạt nhân này là hành động “khiêu khích”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.