Hàn Quốc muốn chủ động xử lý vấn đề Triều Tiên

(PLO) – Tổng thống Moon Jae-in ngày 1-6 tuyên bố chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ nắm thế chủ động trong các nỗ lực toàn cầu nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của các nước.

“Chúng tôi sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài” – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định trong một đoạn băng hình chào mừng khai mạc Diễn đàn Jeju, ngày 1-6. “Chúng tôi sẽ đưa ra một sáng kiến hoàn toàn mới và thực hiện sáng kiến này vì hòa bình và thịnh vượng lâu dài tại bán đảo Triều Tiên” – ông Moon nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu qua một đoạn băng hình chào mừng khai mạc Diễn đàn Jeju, ngày 1-6. Ảnh: Yonhap 

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết để đạt được mục tiêu trên, nước này sẽ sử dụng cả biện pháp thuyết phục lẫn gây áp lực lên Bình Nhưỡng để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế. Trong hợp tác với các nước liên quan, trong đso có Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi sẽ đưa Triều Tiên tới bàn đàm phát thông qua thuyết phục và gia tăng sức ép, nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng như góp phần cải thiện quan hệ liên Triều và quan hệ Mỹ-Triều Tiên” – ông Moon nói.

Về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in gọi đây là một thách thức nghiêm trọng không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn đe dọa hòa bình và ổn định trên thế giới. Tổng thống Moon đồng thời cam kết rằng trong trường hợp Triều Tiên khiêu khích vũ trang, Hàn Quốc sẽ bảo vệ hòa bình bằng cách đáp trả nhanh chóng và quyết liệt với tất cả khả năng phòng thủ của mình và sự hỗ trợ của liên minh Mỹ-Hàn.

Bản thân là một luật sư về nhân quyền,  Tổng thống Moon cho biết ông cũng sẽ tập trung tăng cường điều kiện về nhân quyền tại Triều Tiên. “Tôi sẽ nâng cao nhân quyền cho người dân Triều Tiên mà không hề do dự. Trong hợp tác với cộng đồng quốc tế, tôi sẽ thúc giục nhà chức trách Triều Tiên thay đổi các chính sách và thể chế nước này”. Ông Moon cũng cho biết chính quyền mới của Hàn Quốc cũng sẽ đóng vai trò trong việc theo đuổi hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực Đông Bắc Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.