Hàn Quốc muốn nhờ Giáo hoàng hạ nhiệt Triều Tiên

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang yêu cầu sự giúp đỡ từ Giáo hoàng Francis trong vấn đề xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hãng tin UPI cho biết.

Theo tờ JoongAng Ilbo, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây trong tuần này đã cử một đặc phái viên đi trao một lá thư tới Giáo hoàng Francis.

Trong thư, Tổng thống Moon đã đề nghị Giáo hoàng Francis đóng vai trò hòa giải trong căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên với hy vọng có thể đạt được một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng giám mục Kim Hee-jung của TP Gwangju, Hàn Quốc đã đến Rome hôm 22-5. Ông Kim cho hay ông hy vọng sẽ gặp Giáo hoàng Francis trong tuần này để tận tay trao lá thư của Tổng thống Moon.

Vị tổng giám mục Hàn Quốc cho biết Giáo hoàng Francis đã đóng vai trò then chốt trong việc nối lại quan hệ Mỹ-Cuba năm 2014.

Đức giáo hoàng Francis. Ảnh: UPI

Giáo hoàng Francis đã bắt đầu tìm ra con đường tháo gỡ căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Havana hồi tháng 3-2014. Khi đó, Giáo hoàng đã vận động cựu Tổng thống Obama gỡ bỏ lệnh trừng phạt lên Cuba và hai nước cuối cùng đã bình thường hóa quan hệ sau một đợt trao đổi tù nhân vào tháng 12-2014. Giáo hoàng Francis đã đóng vai trò là cầu nối ngoại giao không chính thức giữa Mỹ và Cuba, theo UPI.

“Giáo hoàng Francis hồi tháng trước nói rằng vấn đề tên lửa Triều Tiên đã tiếp diễn liên tục trong hơn một năm nay. Ngài ấy cũng cho biết tình hình đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một người hòa giải” - ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã ban hành các tuyên bố kịch liệt chỉ trích Triều Tiên, song các hành vi khiêu khích từ Triều Tiên vẫn không ngăn ông Moon tìm kiếm đối thoại và một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề.

Theo tờ JoongAng Ilbo, Tổng thống Moon có khả năng sẽ nối gót cựu Tổng thống Kim Dae-jung trong việc tìm kiếm đối thoại bất chấp các hành vi khiêu khích liên tiếp từ Triều Tiên. Chính phủ của người tiền nhiệm Park Geun-hye đã áp vào Bình Nhưỡng nhiều gói trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.