Haiti cảnh báo nguy cơ buôn bán trẻ em, nội tạng người

Chính quyền Haiti và các tổ chức quốc tế vừa lên tiếng cảnh báo nạn buôn bán trẻ em và buôn lậu nội tạng người đang có nguy cơ bùng nổ sau trận động đất làm 200.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn trẻ em trở thành mồ côi.

Haiti cảnh báo nguy cơ buôn bán trẻ em, nội tạng người ảnh 1

Hai trẻ mồ côi Haiti được đưa đến Mỹ hôm 27-1 - Ảnh: Reuters

“Nạn buôn bán trẻ em là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối mặt”, hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive tiết lộ hôm qua 27-1. “Theo các báo cáo tôi nhận được, hiện tượng này đang xảy ra”. Ông Bellerive cho biết chính quyền Haiti đang cố gắng tập trung trẻ em bị mất nhà cửa để giúp chúng đoàn tụ với gia đình, hoặc được nhận nuôi.

Theo ông Bellerive, hiện có nhiều tổ chức nhận con nuôi “có vẻ như hợp pháp” đã đổ bộ đến Haiti và tuyên bố sẽ đưa trẻ em mồ côi sau trận động đất sang Mỹ. Chính quyền Haiti đang hợp tác với các đại sứ quán ở Port-au-Prince để kiểm tra các tổ chức này, và bảo vệ trẻ em trước thòng lọng của bọn buôn người. “Mọi trẻ em rời khỏi đất nước này phải được đại sứ quán của quốc gia mà các tổ chức nhận con nuôi đăng ký kiểm tra kỹ càng”, ông Bellerive cho biết.

Haiti cảnh báo nguy cơ buôn bán trẻ em, nội tạng người ảnh 2

Hôm qua, một đội cứu hộ Pháp tìm thấy một cô bé 16 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 15 ngày. Cô bé bị mất nước nghiêm trọng và bị gãy chân, nhưng vẫn tỉnh táo khi được cứu thoát. Các bác sĩ cho rằng đây là một phép màu - Ảnh: Reuters

Theo CNN, từ Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố đang cực kỳ cẩn trọng với vấn đề nhận coi nuôi từ Haiti. “Chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng khi một trẻ em được nhận nuôi thì đứa trẻ đó phải thực sự là mồ côi, chứ không phải là một đứa trẻ vẫn còn gia đình“.

Báo Otago Daily Times (New Zealand) đưa tin mới đây, chi nhánh New Zeland của tổ chức UNICEF đã lên tiếng cảnh báo về các trường hợp trẻ em mất tích từ các bệnh viện ở Port-au-Prince, có thể đã bị bắt cóc hoặc bị đưa ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.

Cố vấn UNICEF Jean Luc Legrand cho biết đến giờ, UNICEF đã phát hiện 15 trường hợp trẻ em biến mất khỏi các bệnh viện một cách bí ẩn, không được gia đình đón. Giám đốc UNICEF New Zealand khẳng định những tàn phá, đổ nát sau trận động đất là điều kiện lý tưởng để nạn buôn bán trẻ em bùng phát. UNICEF đang phối hợp với chính quyền Haiti để tăng cường giám sát các cửa khẩu nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em.

Reuters cho biết mới đây, chính quyền Haiti tìm thấy hơn 2.000 trẻ em đang lang thang chỉ ở một khu vực nhỏ tại Port-au-Prince. Từ trước khi động đất xảy ra, nạn buôn bán trẻ em đã hoành hành ở Haiti. Gần 50% dân số Haiti dưới 18 tuổi. Trước trận động đất, đã có khoảng 300.000 trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi. 

CNN cho biết Thủ tướng Bellerive cũng cảnh báo nạn buôn lậu nội tạng người cũng đang xảy ra. “Bọn buôn lậu cần tất cả các loại nội tạng người”, ông Bellerive cho biết.

Theo HIẾU TRUNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.