Hơn 150.000 người Haiti đã được chôn

Chỉ tính riêng tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, số người thiệt mạng vì động đất đã lên tới hơn 150.000, theo thông báo của một quan chức chính phủ.

BBC dẫn lời Marie-Laurence Jocelyn Lassegue, Bộ trưởng Truyền thông Haiti, cho biết một công ty nhà nước có tên CNE chịu trách nhiệm thu nhặt và chôn cất tử thi tại thủ đô trong những ngày qua. Theo thống kê của CNE thì hơn họ đã chôn hơn 150.000 người. Nhiều thi thể vẫn nằm bên dưới những đống đổ nát tại Port-au-Prince và các thành phố khác như Jacmel và Leogane. Chiến dịch tìm kiếm người sống sót chính thức chấm dứt từ ngày 23/1 và chính phủ sẽ tập trung vào việc cứu trợ.

"Chẳng ai biết bao nhiêu thi thể đang nằm dưới các đống đổ nát - 200.000 hay 300.000? Ai biết được tổng số người chết", AP dẫn lời Bộ trưởng Lassegue.

Theo một thông báo của Ủy ban châu Âu được công bố vào tuần trước, số người chết vì động đất tại Haiti có thể lên tới 200.000, còn số người bị thương vào khoảng 250.000. Nếu dự đoán của Ủy ban châu Âu chính xác, trận động đất tại Haiti sẽ trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên giết chết nhiều người nhất trong thời gian gần đây.

Các nhân viên cứu trợ đã có thêm nhiều thực phẩm để phân phát cho người dân Haiti, song họ thừa nhận chừng đó vẫn chưa đủ.

"Ước gì chúng tôi có thể phân phát nhiều hơn và nhanh hơn", Jossette Sheeran, giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới, phát biểu khi tới thủ đô Port-au-Prince.

Theo AP, kể từ trận động đất ngày 12/1, Haiti vẫn tiếp tục hứng chịu hơn 50 dư chấn. Một trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter vừa xảy ra tại Port-au-Prince hôm qua, Cục Địa chất Mỹ thông báo. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Chính phủ Haiti kêu gọi khoảng 600.000 người mất nhà cửa chuyển tới những khu vực trống trải ở Port-au-Prince hoặc tới nhà người thân, bạn bè ở các vùng nông thôn. Khoảng 200.000 người đã di tản khỏi thủ đô tính đến hôm qua. Phần lớn số người này di chuyển bằng các phương tiện giao thông miễn phí của chính phủ.

Theo Minh Long ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.