Hải quân Mỹ dừng hoạt động ở cảng Israel vì Trung Quốc?

(PLO)- Hải quân Mỹ cho biết họ có thể ngừng hoạt động tại cảng Haifa của Israel một khi nó được một công ty Trung Quốc tiếp quản vào năm 2021.

Theo hãng tin Sputnik, Haifa là cảng lớn nhất của Israel và thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập hải quân giữa Mỹ và Israel và đón tàu chiến Mỹ.

Tuy nhiên, một thỏa thuận hồi năm 2015 giữa Bộ Giao thông vận tải Israel và Tập đoàn Cảng quốc tế Thượng Hải (SIPG) có thể phủ bóng nghi ngờ lên tương lai của quan hệ đối tác Mỹ - Israel.

Thỏa thuận trên cho phép SIPG kiểm soát cảng Haifa trong 25 năm, bắt đầu từ năm 2021. Công ty Trung Quốc đã trả 2 tỉ USD cho dự án này và được cho là có các kế hoạch để mở rộng quy mô cảng này.

Chỉ huy Kyle Raines. Ảnh: TWITTER

Một đại diện của Hạm đội 6 hải quân Mỹ, chỉ huy Kyle Raines, khẳng định với tờ The Jerusalem Post rằng quan hệ đối tác với Israel vẫn “vững chắc”. Tuy nhiên, người này nói rằng ông không thể dự đoán điều gì có thể xảy ra sau năm 2021.

Theo các nguồn thạo tin, giới chức quốc phòng Mỹ đã bày tỏ lo ngại với những người đồng cấp Israel, trong khi chính phủ Israel đã đồng ý “rà soát lại thỏa thuận ở cấp cao”.

Trước đó, Đô đốc Mỹ về hưu Gary Roughead cảnh báo một hải cảng do Trung Quốc quản lý có thể buộc hải quân Mỹ neo tàu ở nơi khác.

Cảng trên cũng tọa lạc không xa một căn cứ hải quân của Israel, nơi neo đậu của đội tàu ngầm nước này, và theo nhiều nguồn tin, các hoạt động vận tải biển của Trung Quốc sẽ được thực hiện gần đội tàu, vì thế gây ra một rủi ro an ninh nghiêm trọng.

Theo Sputnik, Văn phòng Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận về tương lai của thỏa thuận cảng Haifa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.