Saudi Arabia bị tố ám sát ông Arafat

(PLO)- Một cựu cố vấn cấp cao của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat vừa lên tiếng cáo buộc Saudi Arabia “bật đèn xanh” cho việc ám sát nhà lãnh đạo này hồi năm 2004.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Shehab của Palestine, ông Bassam Abu Sharif nói rằng cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã liên lạc với giới chức Saudi Arabia sau một cuộc họp với Thủ tướng Israel khi đó là Ariel Sharon, trong đó vấn đề thủ tiêu ông Arafat đã được thảo luận và chính quyền Saudi Arabia đã đồng ý.

Ông Sharif nói tiếp rằng Saudi Arabia ủng hộ việc ám sát ông Arafat do nước này xem lãnh tụ Palestine là một chướng ngại cho Sáng kiến Hòa bình Ả Rập, vốn nhắm đến cái gọi là một giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa Palestine và Israel.

“Ông Sharon đã gặp ông Bush tại Nhà Trắng và nói với ông này rằng ông ta (Sharon) không còn có thể giữ lời hứa không tấn công ông Arafat”. Theo ông Sharif, lý do mà ông Sharon khi đó đưa ra là ông Arafat “là một nhân vật khủng bố chóp bu và đang hợp tác với Hamas” và rằng các chiến dịch của Hamas được thực hiện “với sự phê duyệt ủng hộ của ông Arafat”.

Ông Sharif nhấn mạnh ông Bush đã liên lạc với giới chức Saudi Arabia trong ngày hôm sau và thông báo cho họ về vấn đề trên và chính quyền Riyadh đã tán đồng quyết định ám sát ông Arafat.

Bà Suha Arafat. Ảnh: REUTERS

Cố vấn của cố lãnh tụ Palestine lưu ý rằng cuốn sách mới của ông, có tựa đề “Salty Fish” (tạm dịch “Cá mặn”) chứa nhiều bí mật về vụ ám sát ông Arafat, Sheik Ahmed Yassin – cựu lãnh đạo phong trào Hamas thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel hồi năm 2004, cũng như ông Mahmoud al-Mabhouh - một nhân vật cao cấp khác của Hamas tử vong tại một khách sạn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hồi năm 2010.

Ông Arafat, cố lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine, đã qua đời ở tuổi 75 vì lý do không được xác định tại một bệnh viện gần thủ đô Paris của Pháp vào ngày 11-11-2004.

Năm 2012, vợ của ông Arafat, bà Suha đã khởi kiện tại Pháp với cáo buộc chồng bà bị ám sát khi đang ở tại bệnh viện quân đội Mercy gần Paris hồi năm 2004. Ông đã được đưa đến bệnh viện này trong tháng trước đó do bị tiêu chảy và nôn mửa.

Theo các bác sĩ Pháp, ông tử vong do bị đột quỵ, dù nguồn gốc bệnh tình của ông không được xác định.

Cũng trong năm đó, mộ của ông Arafat đã được mở để các toán điều tra viên của Pháp, Thụy Sĩ và Nga có thể thu thập mẫu để điều tra.

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy không có dấu hiệu ông Arafat bị đầu độc. Tuy nhiên, những cuộc điều tra riêng rẽ của các chuyên gia Thụy Sĩ và Nga cho thấy ông này bị đầu độc bằng plutonium, theo đài Press TV của Iran.

Nhiều người Palestine tin rằng Israel đã đầu độc ông Arafat. Tuy nhiên, Tổng thống Palestine Mahmou Abbas và đối thủ lâu năm của ông Mohammed Dahlan đều bị cáo buộc đồng lõa trong việc gây ra cái chết cho ông Arafat trước đây.

Hiện Saudi Arabia chưa lên tiếng về cáo buộc của ông Sharif liên quan đến cái chết của ông Arafat. Riyadh hiện đang bị vướng vào cuộc tranh cãi liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10. Ankara đã kêu gọi xử lý vụ việc này theo luật quốc tế sau khi Riyadh từ chối dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ hai quan chức Saudi bị tình nghi liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.