Hải Phòng: Học sinh bất ngờ bị đánh trượt sau khi đã nhập học trường chuyên Trần Phú

(PLO)- Một học sinh đã nhập học trường chuyên Trần Phú được nhiều ngày thì gia đình nhận thông báo học sinh này phải chuyển trường khác vì Sở Giáo dục- Đào tạo nhầm lẫn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến PLO, bà Nguyễn Thị Thu Hương, mẹ của học sinh PHH (15 tuổi) cho biết con trai đăng ký vào trường THPT chuyên Trần Phú trong kỳ thi lớp 10 hồi tháng 6, nhưng không đỗ.

Sau đó, trường thông báo hạ điểm chuẩn, con trai bà được gọi vào lớp chuyên Nga và đã hoàn tất thủ tục nhập học.

Tuy nhiên, ngày 17-7-2025, gia đình bất ngờ khi trường cho biết có văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, thông tin có "sự nhầm lẫn" do máy tính nên cháu H không được nhận vào trường chuyên Trần Phú nữa, thay vào đó là một học sinh khác. Đồng thời, yêu cầu gia đình rút hồ sơ nhập học của H ra khỏi trường.

Trường chuyên Trần Phú. Ảnh: Đ.X
Trường chuyên Trần Phú. Ảnh: Đ.X

Theo văn bản được ban hành ngày 15-7-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc điều chỉnh điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 đối với lớp chuyên tiếng Nga trường chuyên Trần Phú, Sở này cho biết kết quả xét tuyển lần 2, lớp tiếng Nga đã tuyển đủ 35 học sinh với điểm chuẩn là 34,95 điểm.

Tuy nhiên, khi rà soát, hội đồng tuyển sinh phát hiện đã bỏ sót một thí sinh đạt 35,05 điểm là em PNHT và theo quy định, Thư được phép nhập học. Đây là một "sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn" trong quá trình hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu – văn bản của Sở này cho biết.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở điều chỉnh điểm trúng tuyển của lớp chuyên Tiếng Nga lên 35,05 điểm. Chính vì vậy, em PHH với 34,95 điểm bị đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển lớp chuyên tiếng Nga trường chuyên Trần Phú sau điều chỉnh.

Sở yêu cầu trường chuyên Trần Phú khẩn trương thông tin tới gia đình 2 học sinh để thực hiện. Trong đó, tiếp nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển và cho em H rút hồ sơ, nhập học vào trường THPT Lê Quý Đôn.

“Sở Giáo dục và Đào tạo thành thực chia sẻ về sự cố không mong muốn đến gia đình em PHH và em PNHT. Đây là một tình huống rất đáng tiếc, có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý và kế hoạch của gia đình. Kính mong gia đình thấu hiểu và thông cảm” – văn bản do Phó Giám đốc Sở Đinh Minh Tuấn ký nêu.

Đối với văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo, chị Hương cho biết cần một sự giải thích rõ ràng hơn, nguyên nhân, quy trình làm việc, trách nhiệm cụ thể trong việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.