Điểm thi tốt nghiệp THPT của đôi bạn tuổi 40 ở TP.HCM

(PLO)- Anh Trần Tiến Phước và anh Bùi Thanh Nhanh là những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cùng sinh năm 1985.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả 2 anh đều theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8.

điểm thi tốt nghiệp THPT
Từ trái qua, thầy Lưu Văn Hóa đang dặn dò anh Trần Tiến Phước và anh Bùi Thanh Nhanh, hai sĩ tử ở tuổi 40 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Anh Trần Tiến Phước dự thi 4 môn, gồm Toán, Văn, Lịch sử và Kinh tế pháp luật.

Vào sáng 16-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Điểm thi tốt nghiệp THPT của tôi tạm ổn, 4 môn tôi đạt 25.25 điểm. Môn cao điểm nhất là Kinh tế pháp luật với 7.75 điểm” - anh Phước nói trong khi vẫn đang làm việc.

“Với mức điểm này, tôi dự định đăng ký xét tuyển vào một trường phù hợp với công việc mình đang làm hiện nay. Tuy nhiên, do ban ngày tôi phải đi làm nên bắt buộc phải tìm trường nào có tổ chức học vào buổi tối" - anh Phước nói thêm.

Anh Phước hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM. Dù công việc vất vả nhưng anh vẫn dành thời gian theo học tại trung tâm để tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

"Ngày trước gia đình tôi khó khăn, học hành dang dở. Giờ có cơ hội, tôi không muốn bỏ lỡ nữa. Đi học và tham gia kỳ thi này, tôi muốn làm tấm gương cho con mình. Để nó thấy cha nó dù đã lớn tuổi vẫn còn cắp sách tới trường, vẫn còn dám ngồi phòng thi" - anh Phước nói.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8 cho biết năm nay có 3 học viên sinh năm 1985 cùng dự thi tốt nghiệp THPT. Cả 3 đều đậu tốt nghiệp.

Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT của học viên Trần Tiến Phước là 25.25 điểm (Toán: 4.25, Ngữ văn: 6.50, Lịch Sử: 6.75, Kinh tế pháp luật: 7.75); còn học viên Bùi Thanh Nhanh đạt 25.1 điểm (Toán: 3.60, Ngữ Văn: 5.00, Lịch sử: 8.00, Kinh tế Pháp luật: 8.50).

"Những anh này có ý chí cũng như quyết tâm rất cao, điều này đã được thể hiện trong suốt quá trình học. Trong suốt quá trình tham dự kỳ thi, thầy cô luôn động viên do đó cả 2 anh đều tốt nghiệp với điểm số tương đối” - bà Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, dù điều kiện học tập tại trung tâm còn hạn chế, tuy nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, kết quả thi tại đây rất khả quan. Điều đó đã cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò tại đây.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn TP có 37 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp năm nay trên 98%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.