Hãi hùng người dân phải uống nước nhiễm dầu mỗi ngày

(PL)- Nguồn nước 150 hộ dân ở phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai đang sử dụng dù qua máy lọc cũng chỉ khử được hơn một nửa độc chất.

Hơn 30 năm nay, các gia đình sống tại tổ 3, 4, 5, 6 (phường Thắng Lợi) phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu. Gia đình ông Nguyễn Hoàng Cậy ở đây đã hơn 30 năm. Năm 1990, ông đào cái giếng đầu tiên để sinh hoạt thì nước bị nhiễm dầu. Hơn 10 năm sau, ông đào cái giếng thứ hai thì tình hình vẫn vậy. Dù đã làm hệ thống bể lọc bằng cát, than và sỏi nhưng nước vẫn hắc mùi dầu và bị nhiễm phèn. Mỗi tháng gia đình ông lại phải thay nguyên liệu lọc một lần mới tạm dùng được.

Tại bể lọc, đập vào mắt chúng tôi là màu nước đỏ ngầu, mùi dầu xộc lên rất rõ, mặt nước loang loáng váng dầu. “Biết là ảnh hưởng sức khỏe nhưng ở đây không còn nguồn nước nào khác” - ông Cậy nói.

Mấy chục năm nay, 150 hộ dân phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai phải sử dụng nước có độc chất. Ảnh: LQL

Chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Thành cho biết nhà mình dùng nước giếng váng dầu này từ năm 1984. “Các cụ cao niên kể khu vực này trước là sân bay dã chiến, kho xăng, dầu cũng đặt ở đây. Mọi loại dầu bẩn đều đổ xuống nơi này và ngấm vào mạch nước ngầm” - ông Thành nói. Qua tìm hiểu, xác định được ở khu vực này đào giếng đến khoảng 17 m là gặp nước nhiễm dầu. Thậm chí có nhiều nhà như hộ anh Nguyễn Đức Long bỏ ra 40 triệu đồng đào giếng đến 100 m nước vẫn đỏ ngầu, váng dầu bám đầy quanh bể.

Người dân đã đem mẫu nước gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy nguồn nước bị nhiễm dầu, nồng độ sắt rất lớn. Cán bộ viện khuyến cáo nước này rất độc hại, không được dùng để ăn uống. Dù có qua bể lọc cũng chỉ khử được khoảng 60% chất độc hại trong nước.

Ông Nguyễn Khắc Hùng, Bí thư chi bộ tổ 4, cho biết: “150 hộ dân ở đây ngày ngày đều sống trong lo sợ cho sức khỏe của mình nhưng không có cách nào khác. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên trong các cuộc họp, những lần tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, cũng xác nhận địa bàn có nhiều khu vực bị nhiễm dầu nước giếng, nặng nhất là các tổ 3, 4, 6.

Tìm đến Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai, chúng tôi được bà Trần Thị Tuyết Nhung, phụ trách phòng Đầu tư, cho biết công ty đã nghiên cứu nhiều giải pháp song vấn đề nằm ở kinh phí để mở rộng mạng lưới cấp nước. Hiện tại, do điều kiện còn hạn chế, cả TP Pleiku cũng chỉ có khoảng 35% dân ở 10/23 xã, phường được sử dụng nước sạch của công ty.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai đã lập dự án mạng lưới cung cấp 39.500 m3 nước/ngày đêm vào năm 2020. Đến năm 2020, 100% xã, phường của TP Pleiku sẽ được sử dụng nước sạch.

“Dự án đang được thẩm định. Khi được thông qua, công ty sẽ nghiên cứu ưu tiên kéo mạng đến khu vực phường Thắng Lợi trước tiên” - bà Nhung nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.