Hà Nội: Số học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố tăng gần 400 so với năm ngoái

(PLO)- Năm học 2023-2024, Hà Nội có 2.595 học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, tăng 394 học sinh so với năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2023-2024.

Theo đó, trong hơn 3.500 thí sinh dự thi, có 2.595 học sinh đạt giải, tăng 394 so với năm ngoái. Trong đó, có 135 giải Nhất, 544 giải Nhì, 790 giải Ba và 1126 giải Khuyến khích.

Quận Cầu Giấy dẫn đầu về số lượng giải với 272 giải, tính cả học sinh hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. So với năm ngoái, số giải của quận Cầu Giấy tăng 123. Đây là năm thứ ba năm liên tiếp, học sinh quận này dẫn đầu thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9.

học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.jpg
Quận Cầu Giấy dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố của Hà Nội. Ảnh: NP

Các quận có trên 100 học sinh đạt giải là Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, đều thuộc nội thành.

Ở khu vực ngoại thành, hai huyện có số lượng giải cao là Đông Anh và Thanh Trì, lần lượt có 97 và 86 giải. Những huyện còn lại có từ 50-60 giải. Huyện Thường Tín có ít giải nhất với 31 giải.

Các học sinh đạt giải được Sở GD&ĐT Hà Nội trao giấy chứng nhận.

Tại Hà Nội, học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố không được cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Các em chỉ được cộng 2-5 điểm trong vòng sơ tuyển nếu đăng ký thi vào lớp 10 chuyên trực thuộc Sở.

Những học sinh đạt giải Nhất sẽ được xét tuyển thẳng vào một số trường thuộc đại học như THPT chuyên Đại học Sư phạm, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9, năm học 2023-2024 của Hà Nội diễn ra vào cuối tháng 1 với hơn 3.500 học sinh dự thi. Đây là những học sinh xuất sắc, được lựa chọn từ hàng chục nghìn học sinh lớp 9 và lớp 8 của các trường trên địa bàn thành phố.

Toàn thành phố có 30 điểm thi, đặt tại 30 quận, huyện, thị xã. Các học sinh đăng ký dự thi ở 13 môn, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Giáo dục công dân và môn Khoa học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi được đổi chéo giữa các quận, huyện, thị xã. Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động 1.055 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.