Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tiếp tục tuyển sinh lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

(PLO)- Sở GD&ĐT Hà Nội đang nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ chế đặc thù để tiếp tục duy trì hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin đơn vị này đang xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh đầu cấp, gồm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 để báo cáo UBND Thành phố trên tinh thần chấp hành quy định của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, Sở GD&ĐT cho biết việc tổ chức hệ THCS trong trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam căn cứ theo Luật Thủ đô, nên Sở sẽ tham mưu để tiếp tục tuyển sinh hệ này trong năm học 2024-2025.

Theo Luật Giáo dục 2019, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp THPT, không có trường THCS trong trường chuyên, nên Sở sẽ tham mưu cho thành phố xin cơ chế đặc thù.

THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.jpg
Học sinh lớp 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong một tiết học. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Theo đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc tổ chức hệ THCS chất lượng cao ở trường THPT Amsterdam được thực hiện theo Luật Thủ đô. Luật cho phép thành phố xây dựng một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao với các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục.

Đây là địa phương duy nhất trong cả nước có căn cứ pháp lý để triển khai mô hình trường chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đánh giá trong gần 30 năm từ khi được thành lập, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có chất lượng đào tạo tốt, tạo nguồn học sinh giỏi cho các trường THPT chuyên. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, phụ huynh và học sinh Hà Nội đều hài lòng, tin tưởng, tự hào về chất lượng đào tạo, thành tích thi học sinh giỏi cũng như kết quả đầu ra của hệ THCS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được thành lập năm 1992. Mỗi năm, hệ này nhận 3.000-5.000 hồ sơ, trong khi chỉ tuyển 200 học sinh.

Do số lượng đăng ký lớn, tỉ lệ chọi cao, trường đặt nhiều tiêu chí về học bạ để xét tuyển vòng 1. Học sinh phải đạt 10 điểm ở hầu hết môn trong 5 năm tiểu học mới có thể vào vòng thi tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.