Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với tổng kinh phí hơn 3.063 tỉ đồng, dự kiến từ năm học 2025-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-7, tại kỳ họp thứ 22 HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, TP sẽ dành hơn 3.063 tỉ đồng để triển khai chính sách này trong năm học tới.

Hiện toàn TP Hà Nội có hơn 763.000 học sinh tiểu học, trong đó khoảng 502.000 em đang ăn bán trú (chiếm hơn 65%).

Với chính sách hỗ trợ mới, Hà Nội kỳ vọng nâng tỉ lệ học sinh tiểu học ăn bán trú lên hơn 99%, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh và cải thiện chất lượng chăm sóc học sinh trong ngày học hai buổi.

Cụ thể, nghị quyết quy định hai mức hỗ trợ tùy theo địa bàn: 30.000 đồng/ngày cho học sinh tại các xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng; 20.000 đồng/ngày cho học sinh ở các địa bàn còn lại.

Trường hợp mức tiền ăn thực tế cao hơn, phụ huynh sẽ tự chi trả phần chênh lệch.

Nghị quyết không áp dụng với học sinh đang học tại các trường có vốn đầu tư nước ngoài. Lý do, theo UBND TP Hà Nội, bởi phần lớn học sinh tại các trường này là người nước ngoài hoặc đến từ các gia đình có điều kiện kinh tế cao, mức học phí và tiền ăn chênh lệch quá lớn so với mặt bằng chung.

Bữa ăn bán trú
Các địa biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội vào chiều 9-7.

Thống kê cho thấy, 703/778 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đang tổ chức ăn bán trú, đạt tỉ lệ 90,4%. Trong đó, tỉ lệ ở khu vực miền núi và bãi giữa sông Hồng là 86,36%; tại các khu vực còn lại là 90,48%.

Về cơ sở vật chất, khoảng 90% trường tiểu học đủ điều kiện tổ chức ăn bán trú cho toàn bộ học sinh.

Hiện nay, các trường tổ chức bữa ăn theo hai hình thức tự nấu hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Tại khu vực miền núi và bãi giữa sông Hồng, tất cả trường công lập đều liên kết với đơn vị bên ngoài để cung cấp bữa ăn. Ở khu vực nội thành, 90,58% trường công lập sử dụng dịch vụ suất ăn, trong khi 64,58% trường tư thục tự tổ chức nấu.

Theo UBND TP, mức thu tiền ăn hiện nay tại các trường công lập dao động từ 19.000–50.000 đồng/ngày, còn trường tư thục là từ 25.000–125.000 đồng/ngày. Bình quân, học sinh công lập đang đóng khoảng 30.000 đồng/ngày, còn học sinh tư thục là hơn 50.000 đồng/ngày.

Ước tính trong năm học 2024-2025, tổng kinh phí chi cho bữa ăn bán trú là hơn 3.074 tỉ đồng, trong đó khối công lập chiếm trên 2.520 tỉ đồng.

Với chính sách mới, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí bữa ăn chính cho khoảng 768.000 học sinh, trong đó hơn 707.000 học sinh công lập và hơn 60.000 học sinh tư thục. Nguồn kinh phí hỗ trợ chủ yếu từ ngân sách các xã, phường (chiếm khoảng 3.055 tỉ đồng).

UBND TP Hà Nội khẳng định, chính sách này là cấp thiết trong bối cảnh học sinh tiểu học học hai buổi/ngày, có nhu cầu dinh dưỡng cao. Việc tổ chức bữa ăn đủ chất không chỉ đảm bảo sức khỏe cho học sinh mà còn giúp phụ huynh giảm áp lực đưa đón, yên tâm lao động sản xuất.

TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả sau một năm thực hiện. Trên cơ sở đó, nếu điều kiện ngân sách cho phép, TP sẽ nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ sang các bậc học khác trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.