Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học

(PLO)- UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỉ đồng để hỗ trợ bữa ăn ăn trưa học sinh tiểu học thuộc cả khối công lập lẫn tư thục, trong năm học 2025-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ hỗ trợ 30.000 đồng/ngày cho học sinh tại các xã miền núi và vùng bãi giữa sông Hồng. Học sinh tại các địa bàn còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày.

Chính sách áp dụng cho học sinh tiểu học học tại các cơ sở giáo dục trong TP Hà Nội (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) và tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú.

Nếu phụ huynh và nhà trường thống nhất mức ăn cao hơn mức hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh chi trả, đảm bảo suất ăn tối thiểu 30.000 đồng/ngày.

UBND TP Hà Nội cho biết dự toán tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 3.063 tỉ đồng, gồm gần 2.824 tỉ đồng cho khối công lập và khoảng 239 tỉ đồng cho khối tư thục. Dự kiến sẽ có khoảng 768.000 học sinh được thụ hưởng chính sách này.

bua-an-trua-cho-hoc-sinh-tieu-hoc.jpg
TP Hà Nội sẽ ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn ăn trưa học sinh tiểu học thuộc cả khối công lập lẫn tư thục, trong năm học 2025-2026.

UBND TP Hà Nội cho biết cấp tiểu học có số lượng học sinh đông nhất, đồng thời là bậc học bắt buộc học hai buổi/ngày, nên các trường đều tổ chức bữa ăn bán trú. Về cơ sở vật chất, hầu hết nhà trường đã có phòng ăn, bếp ăn, bàn ghế và thiết bị phục vụ.

Bên cạnh đó, trẻ tiểu học đang trong độ tuổi phát triển mạnh cả về thể chất và trí tuệ, cần đảm bảo năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ. Việc ăn trưa tại trường còn giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng đưa đón con giữa buổi, yên tâm làm việc.

Sau khi triển khai tại bậc tiểu học, TP sẽ đánh giá kết quả, từ đó xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ sang các cấp học khác tùy theo tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách.

Riêng học sinh tại các trường có vốn đầu tư nước ngoài chưa được hỗ trợ do phần lớn là con em người nước ngoài, học phí và tiền ăn cao hơn rất nhiều so với trường công lập và tư thục trong nước.

Hiện toàn TP Hà Nội có 778 trường tiểu học, trong đó có 22 trường thuộc xã miền núi và các xã vùng bãi giữa sông Hồng.

UBND TP Hà Nội cho biết, chính sách lần này nhằm cụ thể hóa ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 17-4 vừa qua, đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục và bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.