Hà Nội đặt mục tiêu đến 2065 thu nhập bình quân đầu người đạt 95.000 USD

(PLO)- Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu đến năm 2065, GRDP toàn thành phố ước đạt khoảng 1.920 tỉ USD và GRDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 95.000 USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội vừa báo cáo quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới vào sau năm 2065.

Theo đó, quy mô dân số Thủ đô được khống chế không quá 20 triệu người nhằm bảo đảm cân bằng giữa phát triển và hạ tầng. Đáng chú ý, các chỉ tiêu kinh tế được đặt ra ở mức rất cao, với GRDP toàn thành phố ước đạt khoảng 1.920 tỉ USD và GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD vào năm 2065.

Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội sẽ chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới như đô thị sân bay phía Bắc (Đông Anh – Sóc Sơn) và đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc. Các khu vực này được kỳ vọng trở thành động lực lan tỏa, góp phần giãn dân nội đô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

quy-hoach-thu-do.jpg
Bản đồ định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đang được lấy ý kiến nhân dân.

Song song với đó, thành phố tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông công cộng với đường sắt đô thị làm “xương sống”, gắn với mô hình TOD. Hạ tầng liên kết vùng như các tuyến vành đai, cao tốc và đường sắt liên vùng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong quy hoạch là định hướng phát triển Hà Nội trở thành đô thị thông minh – xanh – bền vững, trong đó dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong quản trị.

Thành phố sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại như “bản sao số” (digital twin), trí tuệ nhân tạo để điều hành đô thị theo thời gian thực.

Đáng chú ý, Hà Nội hướng tới hoàn thiện khung quản trị dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu).

Việc tiệm cận GDPR không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư, an toàn thông tin của người dân, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội hội nhập sâu vào kinh tế số toàn cầu, thu hút đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Cùng với chuyển đổi số, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển không gian xanh theo định hướng “Rừng trong thành phố – Thành phố trong rừng”, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, qua đó nâng cao chất lượng sống một cách bền vững.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định tái thiết toàn diện nhưng có chọn lọc khu vực phố cổ, phố cũ và các khu chung cư cũ, gắn bảo tồn di sản với nâng cấp hạ tầng. Sông Hồng được định vị là trục phát triển chiến lược, kết hợp không gian sinh thái, văn hóa và kinh tế.

Với các giải pháp đồng bộ, từ nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu theo chuẩn GDPR, Hà Nội đang hướng tới mô hình đô thị hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế đi đôi với chất lượng sống và quản trị tiên tiến trong dài hạn.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, chuyên gia và người dân đối với hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hồ sơ quy hoạch đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các địa phương. Người dân có thể tham gia góp ý thông qua phiếu giấy hoặc phiếu điện tử.

Đến nay, đã có khoảng 1.900 ý kiến góp ý của người dân thông qua hình thức trực tuyến và con số này tiếp tục tăng. Một số sở, ngành như Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cũng đã gửi văn bản góp ý bước đầu.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước. Đồng thời, thành phố sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng Thủ đô như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình… nhằm đảm bảo tính liên kết vùng.

Sau khi hoàn tất các bước lấy ý kiến, quy hoạch sẽ được trình Hội đồng thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị, trình HĐND TP Hà Nội thông qua và phê duyệt. Theo kế hoạch, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm dự kiến được phê duyệt vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2026, trước khi công bố rộng rãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.