Hà Nội có ‘phố trụ sở bỏ hoang’ tồn tại 17 năm nay

(PLO)- Ngay khu trung tâm thủ đô, có phố trụ sở bỏ hoang hơn 10 năm nay gây bức xúc dư luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phố Tô Hiệu, quận Hà Đông (Hà Nội) có một đoạn khá đặc biệt vì chỉ kéo dài hơn 100 m mà có đến ba tòa nhà vốn là trụ sở các cơ quan nhà nước bỏ hoang suốt 17 năm qua.

Người dân bức xúc với phố trụ sở bỏ hoang

Ngày 1-8-2008 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Thủ đô, khi tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) chính thức sáp nhập vào Hà Nội.

Sau 17 năm thực hiện mở rộng, kinh tế - xã hội của thủ đô đã có những thành tựu phát triển nhất định nhưng cũng còn không ít tồn tại. Trong đó, câu chuyện nhiều trụ sở, cơ quan nhà nước sau khi sát nhập bị bỏ hoang đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

pho-tru-so-bo-hoang1.jpg
Toà nhà số 30 Tô Hiệu (Hà Đông), thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để hoang hoá, xuống cấp nhiều năm. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bà N.T.H, một người dân ở khu vực phố Tô Hiệu (Hà Đông) chỉ tay qua đoạn phố đối diện với sân vận động Hà Đông nói: “Đó những trụ sở cơ quan nhà nước, bỏ hoang hàng chục năm nay rồi, rất lãng phí”.

Nơi bà H chỉ là hai tòa nhà ba tầng, nằm sát bên nhau, bề ngoài đều lộ rõ vẻ cũ nát, xuống cấp. Trong đó tòa nhà số 32 trước đây là trụ sở của Đài phát thanh truyền hình Hà Tây, còn tòa nhà số 30 là trụ sở của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cả hai tòa nhà đều cửa đóng then cài, số nhà, biển hiệu bị thời gian làm hư hại không còn thấy vết tích. Khuôn viên hai tòa nhà do bỏ hoang nhiều năm nên cây cối mọc um tùm. Tường ngoài tróc vữa, nhiều căn phòng cửa ngoài xập xệ, tồi tàn. Hai tòa nhà này đã bỏ hoang từ năm 2008 đến nay.

pho-tru-so-bo-hoang7.jpg
Trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở 2 bị bỏ hoang nhiều năm nay, bên trong cho thuê làm cửa hàng sửa xe máy. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tương tự, cách đó chỉ hơn 100m là trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở II cũng đóng cửa, không sử dụng nhiều năm nay. Tất cả các hạng mục đều xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong cơ sở này được cho tư nhân thuê làm cửa hàng sửa chữa xe máy, còn phía mặt đường là gần chục kiot để không, cửa đóng im lìm, tường vôi bong tróc.

pho-tru-so-bo-hoang8.jpg
Hàng loạt ki ốt cửa đóng then cài nhiều năm nay, thuộc trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở 2 bị bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Đây là một đoạn phố đặc biệt vì chỉ một đoạn ngắn hơn 100m thôi mà có tới vài trụ sở cơ quan nhà nước bỏ hoang hơn chục năm. Ở Hà Nội chắc không có phố nào điển hình về sự lãng phí tài sản nhà nước như vậy” – bà N.T.H nói.

Người dân trên tuyến phố này cũng tỏ ra bức xúc vì tài sản công để hoang hóa, xuống cấp gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của cả khu phố.

“Bà con dân phố đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tới cấp có thẩm quyền nhưng không hiểu sao tình trạng vẫn không thay đổi” – bà N.T.H cho hay.

Đang xử lý 746 cơ sở nhà, đất công.

Theo ghi nhận của PV tại Hà Nội, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ quan đơn vị có nhiều nhà đất công bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng. Trước thực trạng trên, cử tri đã có phản ánh tới HĐND TP Hà Nội và kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp giải quyết, tránh lãng phí trong thời gian tới.

Đầu tháng 7-2024, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo gửi HĐND TP Hà Nội trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri về nội dung này. Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết căn cứ vào quy định của Chính phủ về sắp xếp, xử lý tài sản công, từ năm 2018 đến nay thành phố ít nhất đã có năm văn bản chỉ đạo xử lý về việc này.
“TP đã phân công các cơ quan đơn vị thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí” – báo cáo của UBND TP Hà Nội nêu.

pho-tru-so-bo-hoang5.jpg
Khuôn viên, trụ sở của Đài phát thanh truyền hình Hà Tây cũ (số 32 Tô Hiệu) bị bỏ hoang, xuông cấp trầm trọng nhiều năm nay. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Cụ thể, UBND TP Hà Nội cho hay tính đến ngày 31-12-2023, tổng số cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của TP quản lý, sử dụng thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là 6.764 cơ sở. Trong đó, khối sở, ban ngành là 1.202 cơ sở; khối quận, huyện, thị xã là 4.520 cơ sở; khối doanh nghiệp nhà nước là 1.042 cơ sở.

“Hiện số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 6.018 cơ sở (chiếm tỉ lệ khoảng 90%), còn lại 746 cơ sở đang tiếp tục giải quyết” – báo cáo của UBND TP Hà Nội chỉ rõ.

Vào tháng 7-2023, TP đã ban hành riêng một kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của TP. Trong đó xác định rõ thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

“Phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 100% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố trong năm 2025 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm” – báo cáo của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, TP đã giao Sở Tài chính tổ chức các đợt kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài sản công nhằm xem xét, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật, phát hiện các quy định còn hạn chế, vướng mắc hoặc chưa phù hợp thực tiễn để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đặc biệt trong công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.