GS Robbert Sutters: Trung Quốc đang thất bại về ngoại giao

Báo Philstar (Philippines) đưa tin ngày 9-6, phát biểu tại ĐH Philippines, GS Robbert Sutters ở ĐH George Washington (Mỹ) khẳng định Mỹ và các đồng minh không có ý định khơi dậy đối đầu vũ trang với Trung Quốc (TQ);

chiến lược tái cân bằng lực lượng tại châu Á của Mỹ cùng các chiến lược củng cố quan hệ với các đồng minh trong khu vực cũng không nhằm khiêu khích TQ.

Ông khẳng định dù TQ có tăng trưởng kinh tế và mở rộng quân sự mạnh mẽ thì TQ vẫn chưa đủ lực để đối đầu với Mỹ. Ông nhận định TQ đang thất bại về ngoại giao bởi TQ nỗ lực thuyết phục các nước láng giềng rằng TQ đang vươn lên vì hòa bình trong khi lại tiếp tục đơn phương gây hấn.

Ông nhận xét TQ đã có “một di sản ghê gớm” tại châu Á và di sản này đã làm tổn hại danh tiếng của TQ, ví dụ như hành động tại bãi cạn Scaborough và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hiện TQ không còn ai để tin tưởng và không có nước nào để lôi kéo ủng hộ. Các vấn đề nội bộ nghiêm trọng của TQ đang đe dọa tình hình ổn định và nhu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế của TQ.

Trước những lời đồn đoán rằng chính sách ngoại giao của chính quyền Mỹ nhằm kiềm chế TQ, GS Robbert Sutters cho rằng Tổng thống Obama không quan tâm đối phó TQ mà Mỹ chỉ muốn khuyên can TQ tránh dùng vũ lực và biện pháp ép buộc đối với các nước châu Á.

Ông gợi lại rằng Chủ tịch TQ Tập Cận Bình không hề muốn xảy ra vấn đề lớn với Mỹ, TQ hằng năm xảy ra 100-200 cuộc biểu tình, vẫn còn khoảng cách lớn về giàu-nghèo và TQ sử dụng lượng dầu gấp bốn lần Mỹ để phát triển kinh tế. Chính những điểm yếu này khiến các chính sách của TQ tại châu Á thất bại, cụ thể là tại biển Đông, bất kể có thể TQ đang chiếm chút ít ưu thế tạm thời.

Ông ghi nhận TQ là quốc gia duy nhất trên thế giới không thừa nhận sai lầm về ngoại giao. TQ cứ nghĩ không bao giờ mắc sai lầm, vậy nên không thể đối phó với các vấn đề khó khăn một cách hiệu quả. Ông thừa nhận vị thế toàn cầu của Mỹ đang suy giảm nhưng Mỹ vẫn duy trì vị trí lãnh đạo tại châu Á.

Trả lời câu hỏi liệu châu Á có thể ổn định được hay không, GS Robbert Sutters cho rằng các nước châu Á không ưa gì nhau và không tin lẫn nhau, do đó Mỹ sẵn sàng hỗ trợ để đạt được ổn định tại châu Á bởi châu Á liên quan đến lợi ích của Mỹ.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.