Cuộc gặp kì lạ giữa những bên đối đầu tại Vatican

(PLO) – Giáo hoàng Francis của tòa thánh Vatican đã mời tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng có mặt trong một buổi cầu nguyện kì lạ.

Giữa lúc tình hình căng thẳng Trung Đông chưa tìm được giải pháp, Giáo hoàng  Francis đã tổ chức một buổi cầu nguyện hòa bình với sự có mặt đặc biệt của hai vị khách, là người đứng đầu ở hai đất nước triền miên trong xung đột nhiều năm qua. Đại diện Tòa Thánh cho biết đây hoàn toàn là cuộc gặp gỡ phi chính trị, với mục đích duy nhất là thể hiện khát vọng hòa bình, cầu nguyện cho sự ổn định ở cả hai nước Palestine và Israel.

“Tại đây, trong ngôi nhà của Chúa trời, người đã hi sinh thân mình vì hòa bình, tôi mong muốn hai tổng thống sẽ cùng tôi cầu nguyện Chúa Trời ban tặng món quà hòa bình cho nhân loại”, giáo hoàng nói.

Ông Peres (trái) cùng ông Abbas và Giáo hoàng Francis - Ảnh : AFP

Buổi cầu nguyện được thực hiện bằng tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái và tiếng Italia, cũng như được tiến hành theo ba nghi lễ của ba tôn giáo khác nhau là đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Thiên Chúa.

Tổng thống Israel, ông Shimon Peres nói: “Không có hòa bình, chúng ta chưa thể hoàn hảo, chúng ta cũng không thực hiện được nhiệm vụ của loài người. Dù hòa bình có thể còn ở xa, nhưng chúng ta có thể kéo nó lại gần hơn”. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas  thì dâng lên lời nguyện: “Xin đấng bề trên ban hòa bình trên mảnh đất thánh, cho Palestine và Jerusalem. Chúng con cùng nhau cầu nguyện”. Hãng  tin CNN đưa tin hai nguyên thủ đã có buổi gặp gỡ cởi mở, nhẹ nhàng và hai bên cùng đặt nhiều kỳ vọng.

Đức Giáo hoàng hi vọng sau buổi cầu nguyện và gặp gỡ trong sự thân tình này, những vấn đề xung đột có thể tìm được giải pháp để tháo gỡ. Thời gian sẽ chứng minh buổi gặp kì lạ và ý nghĩa này sẽ đem đến kết quả ra sao cho vấn đề Trung Đông trong tương lai.

An Khương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.