GPLX tích hợp nhưng bị tước hạng A1, sử dụng hạng B2 được không?

(PLO)- Dù bị tước quyền sử dụng GPLX hạng A1 thì vẫn được quyền điều khiển những loại xe cần GPLX hạng B2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi tích hợp giấy phép lái xe (GPLX) A1 và B2 chung, tuy nhiên do vi phạm nồng độ cồn nên bị tước GPLX xe máy, vậy GPLX ô tô tôi còn sử dụng được không?

Bạn đọc Đỗ Minh (TP.HCM)

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi rõ là tước quyền sử dụng GPLX A1 (xe máy) trong GPLX tích hợp. Như vậy, tài xế vẫn có thể điều khiển xe hạng B2 (ô tô). Khi điều khiển xe hạng B2, cần mang theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 37/2017 của Bộ GTVT (thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt) quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ như sau:

Trường hợp người vi phạm hành chính có GPLX tích hợp của GPLX có thời hạn và GPLX không thời hạn bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người có thẩm quyền quyết định xử phạt phải ghi rõ trong quyết định, xử phạt vi phạm hành chính các hạng xe được phép điều khiển theo giấy phép lái xe và áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hoặc GPLX không thời hạn đối với loại xe đã sử dụng khi thực hiện hành vi vi phạm (xe ô tô hoặc máy kéo hoặc xe mô tô). Người vi phạm hành chính được quyền điều khiển những loại xe còn lại được ghi trong giấy phép lái xe.

GPLX tích hợp
Người vi phạm hành chính được quyền điều khiển những loại xe còn lại được ghi trong giấy phép lái xe. Ảnh: THẢO HIỀN.

Theo quy định trên, trường hợp GPLX tích hợp bị xử phạt tước quyền sử dụng GPLX A1 thì quyết định xử phạt sẽ ghi rõ:

- Xử phạt vi phạm hành chính các hạng xe được phép điều khiển theo giấy phép lái xe;

- Áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với loại xe đã sử dụng khi thực hiện hành vi vi phạm.

- Người vi phạm hành chính được quyền điều khiển những loại xe còn lại được ghi trong giấy phép lái xe.

Như vậy, nếu sử dụng GPLX tích hợp, dù bị tước quyền sử dụng GPLX hạng A1 ( xe máy) thì vẫn được quyền tham gia giao thông - cụ thể là điều khiển những loại xe cần GPLX hạng B2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...