(PLO)- Nếu quay lại công tác sau khi nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, người lao động phải hoàn trả tiền trợ cấp đã nhận trong một số trường hợp nhất định.
(PLO)- Để được tiêu hủy, hàng hóa phải được xác định không còn giá trị sử dụng, gây nguy hại nếu tiếp tục lưu thông, không thể tái chế...; việc tiêu hủy phải có sự giám sát của cơ quan chức năng.
(PLO)- Người dân cần chú ý quan sát vạch mắt võng và tuân thủ đúng quy định để tránh vi phạm và bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như người khác.
(PLO)- Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động vẫn phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.
(PLO)- Nghị định 168 quy định hành vi “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ” sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe.
(PLO)- Biển số xe sẽ được cấp theo số định danh của chủ xe và có thể đăng ký tại nơi thường trú hoặc tạm trú.
(PLO)- Hành vi cài định vị theo dõi người yêu mà không có sự đồng ý không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.
(PLO)- Nếu tự ý lắp thêm đèn trợ sáng có bị phạt hay không là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm.
(PLO)- Người dân gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến thực hiện công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sẽ không mất bất kỳ một khoản chi phí chữa cháy nào.
(PLO)- Để có một cái Tết an toàn, lành mạnh thì cần tránh đánh bài, đá gà, đánh nhau....
(PLO)- Nếu ô tô không lắp camera hành trình hoặc lắp mà không sử dụng đúng quy định, cả chủ phương tiện và lái xe đều có thể bị xử phạt.
(PLO)- Nếu thời gian nghỉ thai sản trùng lịch nghỉ Tết, người lao động không được nghỉ bù.
(PLO)- Tình trạng xi nhan trái nhưng rẽ phải đang trở thành vấn đề giao thông đáng lo ngại, hành vi này có thể bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
(PLO)- Hành vi không mặc áo phao khi đi đò, phà có thể bị phạt tiền từ theo Nghị định 139/2021.
(PLO)- Đốt rác ngoài đường có thể bị phạt đến 1 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.
(PLO)- Nếu lắp camera ghi hình sân nhà hàng xóm hoặc các khu vực thuộc về đời tư cá nhân của họ thì có được không là thắc mắc của nhiều bạn đọc.
(PLO)- Trường hợp người bị điếc mà vẫn đủ các điều kiện sức khỏe khác thì vẫn được thi GPLX theo hạng tương ứng.
(PLO)- Tiền trúng thưởng xổ số lúc kết hôn được xác định là tài sản chung của vợ chồng.
(PLO)- Ca sĩ Đức Tuấn đứng, ngồi trên nóc nhà cổ Hội An là hành vi phản cảm và vi phạm pháp luật về Luật di sản văn hoá.
(PLO)- Trường hợp lái xe đã bị tạm giữ GPLX trên ứng dụng VNeID thì có tiếp tục được sử dụng bản cứng để tham gia giao thông không là điều được nhiều bạn đọc quan tâm.