GPLX ô tô có được dùng thay thế bằng lái xe máy?

Hai ngày trước, tôi điều khiển xe máy và quên mang theo bằng lái xe máy hạng A1. Khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, tôi có xuất trình bằng lái ô tô hạng B2. 

Tuy nhiên, tôi vẫn bị CSGT xử phạt về lỗi không bằng lái. Xin hỏi, việc tôi bị CSGT xử phạt có đúng khi tôi đã có bằng lái B2?

Bạn đọc Huỳnh Tuấn Ngọc (tuanngoc…@gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 cấp cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3.

GPLX hạng B1 được cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển ô tô chở người đến chín chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

Còn theo khoản 1 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi tham gia giao thông có GPLX phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Từ các quy định trên, khi điều khiển phương tiện nào, người lái xe phải có GPLX phù hợp loại xe đó. Vì vậy, anh Ngọc không thể dùng GPLX ô tô thay thế cho GPLX xe máy.

Trường hợp người lái xe có nhu cầu tích hợp các GPLX có hạng khác nhau thì cần thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX.

Điều 38 Thông tư 12/2017 quy định người lái xe có nhu cầu cấp đổi GPLX lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến hoặc kê khai trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT nơi cấp GPLX lần đầu.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đổi GPLX, giấy khám sức khỏe, bản sao CMND hoặc CCCD còn thời hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...