Giáo viên ở Đắk Lắk viết tâm thư đòi quyền lợi phụ cấp ưu đãi nghề

(PLO)- Một số giáo viên ở Đắk Lắk viết tâm thư đề nghị cơ quan chức năng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề còn thiếu trong nhiều năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết sở đã báo cáo UBND tỉnh việc chi trả thiếu phụ cấp ưu đãi nghề giáo cho giáo viên trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũ.

thi-mon-ngu-van-4586-631.jpg.jpg
Ảnh minh họa

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, sở nhận được tâm thư của một số giáo viên đề nghị chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc địa bàn TP Buôn Ma Thuột cũ.

Tháng 4-2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo trên địa bàn. Thanh tra xác định từ ngày 4-6-2021 đến hết năm 2024, UBND TP Buôn Ma Thuột cũ chi trả thiếu cho giáo viên đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn bảy xã, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng số tiền chi trả thiếu là hơn 30,4 tỉ đồng.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị UBND các xã, phường liên quan rà soát, báo cáo kinh phí mà UBND TP Buôn Ma Thuột cũ chi trả thiếu.

Trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột cũ cho rằng không có văn bản nào của cấp có thẩm quyền quy định địa phương là miền núi. Do đó, đơn vị này áp dụng mức phụ cấp ưu đãi ở đồng bằng, thị xã, thành phố cho giáo viên là 35%.

Tuy nhiên, qua rà soát, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII xác định Quyết định số 861/QĐ-TTG ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Chiếu theo quyết định này, có bảy xã, phường thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ gồm phường Ea Tam, xã Hòa Thắng, xã Ea Tu, xã Ea Kao, xã Cư Êbur, xã Hòa Xuân, xã Hòa Phú thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Vì vậy, giáo viên đang giảng dạy trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các địa phương nêu trên được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 50%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.