Giao lưu trực tuyến: Tham gia BHYT, người dân làm gì để hưởng quyền lợi cao nhất?

(PLO)- BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội, được Nhà nước tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

BHYT hỗ trợ khám và điều trị bệnh thông qua khoản tiền hỗ trợ chi trả. Chế độ này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Hiện nay, số người tham gia BHYT ngày càng cao. Cụ thể, tại TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, số người tham gia BHYT là 7.981.911 người, đạt 91,34% kế hoạch giao. Theo đó, số người tham gia tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với ngày 31-12-2022.

Qua công tác truyền thông thì đến nay nhận thức của người dân về chính sách BHYT đã được nâng cao. Hầu hết người dân đều mong muốn được tham gia BHYT để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh đã có một số thắc mắc liên quan đến những thủ tục, chế độ, chính sách của người tham gia sẽ được hưởng.

Để giải đáp một số vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với cơ quan BHXH TP.HCM tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tham gia BHYT, người dân cần làm gì để hưởng quyền lợi cao nhất”.

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 thứ Tư, ngày 15-11. Chương trình sẽ được tường thuật đầy đủ trên www.plo.vn.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của các khách mời như bà Phan Thị Mai, Trưởng phòng Quản lý thu - sổ, thẻ, BHXH TP.HCM; ông Trần Thế Trọng, Trưởng phòng Giám định BHYT 2; ông Lương Đình Thới, Phó Trưởng phòng Giám định BHYT 1, BHXH TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.