Giảng viên lỉnh kỉnh hành lý lên đường làm công tác thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Giảng viên phải hoàn thành bài kiểm tra sau tập huấn với kết quả xếp loại đạt mới được tham gia làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ mờ sáng ngày 25-6, hơn 60 cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Luật TP.HCM đã xuất phát lên đường đến tỉnh Lâm Đồng để làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

giang-vien-thi-tot-nghiep-thpt-truong-dh-luat-tp (6).jpg
giang-vien-thi-tot-nghiep-thpt-truong-dh-luat-tp (1).jpg
giang-vien-thi-tot-nghiep-thpt-truong-dh-luat-tp (3).jpg
giảng viên làm công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT
Các cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM lỉnh kỉnh đồ đạc lên đường làm công tác thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NT

Theo đó, Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Nha Trang sẽ thực hiện kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lâm Đồng. Riêng Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 21 điểm thi với nội dung thực hiện là kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức coi thi; kiểm tra công tác tổ chức coi thi; kiểm tra công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đại diện lãnh đạo trường cho biết ngay sau khi có phân công của Bộ GD&ĐT, trường đã tiến hành tuyển chọn các viên chức tham gia làm nhiệm vụ tại kì thi.

Yêu cầu được nhà trường đặt ra để tuyển chọn là nhân sự là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; ưu tiên các cán bộ, viên chức đã từng có kinh nghiệm tham gia đoàn kiểm tra các năm trước;

Bên cạnh đó, đảm bảo mỗi đơn vị thuộc trường có ít nhất một lãnh đạo tham gia đoàn; các cán bộ không có người thân tham dự kỳ thi tại hội đồng thi hoặc tham gia tổ chức thi tại tỉnh Lâm Đồng; cán bộ viên chức không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Đặc biệt, các cán bộ viên chức phải tham gia tập huấn công tác kiểm tra và hoàn thành bài kiểm tra sau tập huấn với kết quả xếp loại đạt mới được tham gia làm nhiệm vụ.

giang-vien-thi-tot-nghiep-thpt-truong-dh-luat-tp (4).jpg
Giáo sư Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng trường bắt tay, tiễn các giảng viên lên đường làm nhiệm vụ.
giang-vien-thi-tot-nghiep-thpt-truong-dh-luat-tp (2).jpg
Đoàn cán bộ, giảng viên bắt đầu khởi hành di chuyển đến tỉnh Lâm Đồng.

Để chuẩn bị hậu cần cho đoàn đi, bên cạnh việc thanh toán sớm công tác phí cho cán bộ tham gia làm nhiệm vụ, trường đã bố trí hai xe 29 chỗ chở thành viên đoàn cắm chốt tại các điểm thi, một xe 16 chỗ chở đoàn lưu động, hai xe 4 chỗ và hai xe 7 chỗ chở đoàn đến các điểm thi ở xa trung tâm.

Mỗi cán bộ tham gia làm nhiệm vụ được trang bị một bộ hồ sơ gồm quyết định cử đi công tác và kế hoạch có chữ ký, dấu; các mẫu biên bản phục vụ kiểm tra; sổ nhật ký các tổ kiểm tra; nội quy của đoàn kiểm tra và một túi thuốc (vật dụng y tế) cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.