Giám đốc WHO tại châu Mỹ kêu gọi Mỹ giúp đỡ chống COVID-19

(PLO)- Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của WHO kêu gọi Mỹ tiếp tục giúp đỡ các quốc gia trong khu vực chống COVID-19 bất chấp việc ông Trump cắt quan hệ với WHO.

Ngày 2-6, bà Carissa Etienne, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Mỹ tiếp tục giúp đỡ các quốc gia trong khu vực chống đại dịch COVID-19, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt quan hệ với tổ chức này, theo kênh Channel News Asia.

Bà Carissa Etienne, Giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO. Ảnh: REUTERS

Bà Etienne, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của WHO (còn gọi là Tổ chức y tế liên châu Mỹ - PAHO) cho hay gần ba triệu người trong khu vực đã nhiễm COVID-19. Bà Etienne nói rằng đây là khu vực có sự bất bình đẳng lớn, các nhóm người bản địa dễ bị tổn thương ở khu vực rừng Amazon, các siêu đô thị có mật độ dân cư dày và giao thông công cộng đông đúc.

Phát biểu trong một cuộc họp từ xa, bà Etienne cho biết khoản đóng góp của Mỹ cho chi nhánh WHO ở châu Mỹ chiếm 60%.

“Mỹ là bên ủng hộ tài chính lớn nhất cho PAHO trong nhiều năm qua và cũng là một đối tác quan trọng”, bà Etienne khẳng định.

Ông Trump hôm 29-5 tuyên bố cắt quan hệ với WHO sau khi cáo buộc tổ chức này là con rối của Trung Quốc. Ông Trump còn cáo buộc WHO thúc đẩy các thông tin sai lệch của Trung Quốc về COVID-19. WHO đã nhiều lần phủ nhận.

Bên cạnh đó, PAHO kêu gọi chính phủ các quốc gia Mỹ Latinh không nên mở cửa kinh tế quá nhanh và tránh tụ tập đông người, nhất là ở những quốc gia có số ca nhiễm đang gia tăng như Brazil.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang bị chỉ trích vì xem nhẹ đại dịch truyền nhiễm này. Ông Bolsonaro đang thúc đẩy các bang gỡ bỏ lệnh phong tỏa cùng các hạn chế khác để mở cửa kinh tế.

Ông Sylvain Aldighieri, quan chức thuộc PAHO cho biết họ rất quan ngại trước tốc độ lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại các bộ lạc người bản địa Amazon.

Ông Aldighieri kêu gọi chính phủ các nước tăng cường giám sát các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa vốn ít tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế.

Tính đến nay, đã có hơn 6,4 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới với hơn 362.000 người tử vong, theo trang thống kê Worldometer.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.881.205 ca nhiễm, trong đó 108.059 ca tử vong. Sau Mỹ là Brazil với 558.237 ca nhiễm và 31.309 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.