Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam thu hồi văn bản giới thiệu công ty tư vấn sửa trường

(PLO)- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam ký công văn thu hồi văn bản giới thiệu ba công ty tư vấn sửa chữa trường học.

Sáng 12-11, trao đổi với PLO.VN, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ký văn bản thu hồi công văn gửi các trường TPHP, PT dân tộc nội trú về việc triển khai sửa chữa các trường học năm 2021.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 3139/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở GDĐT đã ra quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kinh phí là hơn 26,4 tỉ đồng để sửa chữa 29 trường học trực thuộc Sở GDĐT năm 2021. Việc sửa chữa giao cho các trường làm chủ đầu tư.

Sở GDĐT đã tổ chức cuộc họp với Hiệu trưởng các trường trực thuộc để hướng dẫn thực hiện sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất năm 2021. Tại cuộc họp, Sở đã giới thiệu ba công ty tư vấn gồm: Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Phát Thịnh.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Sau khi văn bản ban hành, có ý kiến cho rằng vị Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam “ưu ái” cho các công ty này. Các trường là chủ đầu tư khó có thể chọn công ty khác ngoài “gợi ý” của Sở GDĐT.

Ngay lập tức, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc đã có công văn số 2421/SGDĐT-VP thu hồi văn bản này.

“Trong quá trình soạn thảo văn bản, Tổ Quản lý Dự án đã diễn đạt chưa rõ ý, dễ gây hiểu nhầm. Do đó, Sở GDĐT thu hồi Công văn và sẽ ban hành văn bản thay thế trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện quy trình sửa chữa cơ sở vật chất trường học theo đúng quy đinh”, văn bản thu hồi nêu lý do.

Giải thích thêm về quyết định thu hồi, ông Hà Thanh Quốc cho biết, khi văn bản ban hành đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều dễ gây hiểu lầm. Ý của Sở GDĐT là muốn làm cho đảm bảo quy trình và đúng tiến độ.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam ký công văn thu hồi văn bản "giới thiệu ba công ty tư vấn sửa chữa trường học" vì ý kiến trái chiều. Ảnh: TN

“Mấy năm trước các thầy không có chuyên môn làm trễ nải, sai lên sai xuống. Năm nay mình họp cung cấp hết các văn bản liên quan đến công việc cho họ nắm, quán triệt với mấy thầy mấy cô các trường không để chậm trễ, sai sót tái diễn. Trên tinh thần như vậy họ thấy Giám đốc Sở rất quyết liệt, thầy đại diện cho các hiệu trưởng có ý kiến Sở giới thiệu bộ phận chuyên môn làm hồ sơ”, ông Quốc nói.

Theo Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, khi làm hồ sơ xong mới trình Sở Xây dựng phê duyệt chuyển Sở Tài chính giải quyết kinh phí. Nhiều người không hiểu đã nghĩ đây là văn bản giới thiệu việc đấu thầu.

“Xuất phát từ ý rất là tốt, nhưng sau đó tôi thấy nhiều ý kiến trái chiều nên tôi yêu cầu đồng chí tham mưu văn bản kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời thu hồi văn bản. Cái tâm mình tốt, muốn làm việc chi cũng cho viên mãn, tròn trịa, nhưng trước thực tế như vậy thì mình phải nghiêm túc rút đi”, ông Quốc khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.