Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói gì về điểm chuẩn vào lớp 10 có trường chỉ lấy 2,5 điểm?

(PLO)- Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026 ở Đắk Lắk có trường chỉ lấy 2,5 điểm cho 3 môn. Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã lên tiếng giải thích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết sở đã ban hành điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Trong số danh sách 50 trường do Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cung cấp, điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất là Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk): 19,5 điểm; thấp nhất là Trường THPT Hai Bà Trưng (phường Buôn Hồ): 2,5 điểm.

điểm chuẩn vào lớp 10.jpg
Trường THPT Cao Bá Quát có điểm chuẩn vào lớp 10 nguyện vọng 1 là 3,75 điểm. Ảnh: VŨ LONG

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại các trường THPT ở Đắk Lắk cụ thể như sau:

TP Buôn Ma Thuột (cũ):

THPT Cao Bá Quát: 3,75 điểm.

THPT Chu Văn An: 15,5 điểm.

THPT Buôn Ma Thuột: 14,5 điểm.

THPT Hồng Đức: 11,25 điểm.

THPT Lê Duẩn: 11 điểm.

THPT Trần Phú: 8 điểm.

Thị xã Buôn Hồ:

THPT Buôn Hồ: 11,5 điểm.

THPT Huỳnh Thúc Kháng: 6,5 điểm.

Huyện Buôn Đôn:

THPT Buôn Đôn: 10,25 điểm.

THPT Trần Đại Nghĩa: 8 điểm.

Huyện Cư Kuin:

THPT Việt Đức: 9,25 điểm.

THPT Y Jút: 9,25 điểm.

Huyện Cư M'gar:

THPT Cư M'gar: 4,5 điểm.

THPT Lê Hữu Trác: 4,25 điểm.

THPT Nguyễn Trãi: 5,25 điểm.

Trần Quang Khải: 6,75 điểm.

Huyện Ea H'leo:

THPT Ea H'leo: 7,75 điểm.

THPT Phan Chu Trinh: 4,5 điểm.

THPT Võ Văn Kiệt: 8 điểm.

THPT Trường Chinh: 6,5 điểm.

Huyện Ea Kar:

THPT Ngô Gia Tự: 4,25 điểm.

THPT Nguyễn Thái Bình: 7 điểm.

THPT Trần Nhân Tông: 4,5 điểm.

THPT Trần Quốc Toản: 5 điểm.

THPT Võ Nguyên Giáp: 10,5 điểm.

Huyện Ea Súp:

THPT Ea Rốk: 9 điểm.

THPT Ea Súp: 8 điểm.

Huyện Krông Ana:

THPT Hùng Vương: 6,75 điểm.

THPT Krông Ana: 4 điểm.

THPT Phạm Văn Đồng: 8,5 điểm.

Huyện Krông Bông:

THPT Krông Bông: 2,75 điểm.

THPT Trần Hưng Đạo: 6,25 điểm.

Huyện Krông Búk:

THPT Phan Đăng Lưu: 3,75 điểm.

THPT Nguyễn Văn Cừ: 11,75 điểm.

Huyện Krông Năng:

THPT Lý Tự Trọng: 5,75 điểm.

THPT Nguyễn Huệ: 9,5 điểm.

THPT Phan Bội Châu: 5 điểm.

THPT Tôn Đức Thắng: 9,75 điểm.

Huyện Krông Pắc:

THPT Phan Đình Phùng: 4,25 điểm.

THPT Lê Hồng Phong: 9,75 điểm.

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: 5,5 điểm.

THPT Nguyễn Công Trứ: 8,25 điểm.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 7 điểm.

THPT Quang Trung: 6 điểm.

Huyện Lắk:

THPT Lắk: 9 điểm;THPT Nguyễn Chí Thanh: 5,5 điểm.

Huyện M'Đrắk:

THPT Nguyễn Tất Thành: 5 điểm.

THPT Nguyễn Trường Tộ: 4,25 điểm.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chỉ là cơ sở tuyển sinh mà còn nhằm đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc THCS. Qua đó, ngành giáo dục có cái nhìn thẳng thắn để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng lâu dài cho toàn tỉnh.

Đáng chú ý, nếu như năm học 2024-2025, mức điểm liệt của kỳ thi là 1 điểm thì năm nay, điểm liệt được tính là 0 điểm.

Lý giải nguyên nhân điểm thi của năm nay thấp, theo bà Xuân, do nằm ở khối THCS theo phân cấp quản lý trực thuộc các huyện, nay thuộc các xã nên phía sở không thể chủ động ở nhiều mặt. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng không thể từ chối quyền học tập của học sinh, việc để các em đều có cơ hội tiếp tục học lên THPT là cần thiết.

Trường chuyên, trường tư thục “lên ngôi”

Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đông Du (trường tư thục) cho biết điểm chuẩn vào lớp 10, gồm: Tổ hợp 1 các môn Vật lý, Hóa học, Công nghệ, Tin học là 25 điểm; Tổ hợp 2 gồm các môn: Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học là 28 điểm; Tổ hợp 3 gồm các môn: Vật lý, Địa lý, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tin học là 22,5 điểm.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có điểm chuẩn cao nhất là 39,25 điểm (lớp chuyên Ngữ văn); điểm chuẩn thấp nhất là 24,06 điểm (lớp chuyên tiếng Pháp).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.