Giảm án cho tài xế taxi đâm chết xe ôm vì chỗ đậu xe

(PLO)- Ngày 30-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án, tuyên phạt Nguyễn Hồng Vinh (40 tuổi, ngụ Bình Thạnh) 17 năm tù về tội giết người. 

Lý do bị cáo được giảm án là do phía nạn nhân có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cạnh đó, ngoài việc bồi thường dân sự như án sơ thẩm đã tuyên, bị cáo còn tự nguyện bồi thường thêm 20 triệu đồng. 

Khi xử sơ thẩm, TAND TP.HCM từng trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ tình tiết côn đồ và sau đó đồng tình với viện rằng hành vi của bị cáo là côn đồ. Tuy nhiên, trong vụ án này người bị hại cũng có một phần lỗi, Vinh thành khẩn khai báo nên đã chiếu cố phần tuyên phạt 18 năm tù.

Bị cáo Vinh tại tòa.

Theo hồ sơ, Vinh là tài xế của hãng taxi Vinasun. Sáng 6-8-2014, Vinh đang đậu trước cổng chính Thảo Cầm viên, phường Bến Nghé, quận 1 để đón khách thì xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Lợi, tài xế xe ôm ở khu vực này.

Nguyên nhân là ông Lợi cho rằng Vinh đậu xe làm che chắn khu vực đón khách của mình. Lời qua tiếng lại một lúc, ông Lợi cầm nón bảo hiểm đánh Vinh.

Bị tấn công, Vinh liền mở cốp xe lấy một đoạn thanh sắt có đầu dẹp mang theo đâm khiến ông Lợi tử vong ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm