Giảm án cho nhiều bị cáo trong vụ ụ nổi 83M của Vinalines

(PL)- Ngày 6-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ tham ô liên quan đến ụ nổi 83M của Vinalines. Tòa đã sửa một phần án sơ thẩm, tuyên giảm án cho bị cáo Trần Văn Quang (nguyên phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines) từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù. Bị cáo Trần Bá Hùng (nguyên phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ Nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin) được giảm từ 17 năm tù xuống còn 15 năm tù. Bị cáo Phạm Bá Giáp (nguyên giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân) giảm từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù.

Bị cáo Quang, Hùng, Giáp tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HV

Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines. Được Vinalines ủy quyền ký, thanh toán các hợp đồng sửa chữa ụ nổi 83M. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Sơn đã thông đồng với Quang, Hùng, Giáp để tham ô hơn 3,6 tỉ đồng.

Trong vụ này, tòa giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Trần Hải Sơn, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines, do Sơn không kháng cáo. Tổng hợp hình phạt 22 năm tù về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái của bản án trước đó, tòa buộc Sơn phải chấp hành 30 năm tù. Trước đó, liên quan đến ụ nổi này, Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm