Giấc mơ đi học của bé trai 7 tuổi sẽ thành hiện thực vì đã có giấy khai sinh

(PLO)- Sau khi được báo Pháp Luật TP.HCM và chính quyền địa phương hỗ trợ, cháu nội của bà Ngô Thị Phượng (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã được cấp giấy khai sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài viết “Mẹ bỏ đi, cha đang thụ án chung thân, bé trai 7 tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh”.

Theo đó, cháu nội của bà Ngô Thị Phượng (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã 7 tuổi nhưng vẫn chưa được đi học vì không thể làm giấy khai sinh.

Giấy khai sinh.jpeg
Bà Ngô Thị Phượng cùng cháu trai của mình trong căn trọ nhỏ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Lý do, trước đây cha và mẹ của cháu sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Khi mẹ cháu mang thai đến tháng thứ 8 thì cha cháu bị bắt, thụ án tù chung thân, mẹ cháu vừa sinh xong bỏ cháu lại bệnh viện.

Trong suốt những năm qua, bà Phượng đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỏi thăm, tìm cách làm giấy khai sinh cho cháu. Bà được hướng dẫn phải tìm được mẹ của cháu hoặc xét nghiệm ADN với cha thì mới có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Tuy nhiên, khi đã tìm được mẹ cháu thì chị nói không thể “giúp”. Còn việc xét nghiệm ADN là điều không thể bởi cha cháu đang chấp hành án cộng thêm chi phí đắt đỏ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn.

Sau khi lắng nghe câu chuyện trên, PV đã cùng bà Phượng đến UBND xã Thới Tam Thôn để được hỗ trợ giải quyết.

Tại đây, đại diện UBND xã Thới Tam Thôn đã tiếp nhận thông tin của bà Phượng và đã trao đổi với Phòng Tư pháp hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho đứa trẻ.

Mới đây, cháu nội của bà Phượng đã được cấp giấy khai sinh. Trên giấy khai có tên mẹ của cháu và cháu mang họ mẹ. Đồng thời, trên giấy khai sinh cũng thể hiện bà Phượng là người đi khai sinh.

Chia sẻ với PLO, bà Phượng nghẹn ngào cho biết suốt bảy năm ròng rã tìm cách làm giấy khai sinh cho đứa cháu, đôi lúc bà nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng may mắn đã mỉm cười với hai bà cháu.

“Thật sự cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ để cháu được cấp giấy khai sinh. Có giấy rồi, qua Tết tôi sẽ đăng ký cho cháu đi học. Giấc mơ mặc đồng phục và đến trường của cháu sẽ thành sự thật. Tôi vui mừng, hạnh phúc và rất biết ơn” - bà Phượng xúc động nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.