Giá thuê đất khu công nghiệp tăng, coi chừng ế

(PL)- Chuyên gia cho rằng nếu chủ đầu tư phát triển khu công nghiệp thiếu kết nối đồng bộ, giá thuê cao sẽ khó thu hút nhà đầu tư, dẫn đến nguy cơ bỏ hoang.

Trong khi nhiều phân khúc bất động sản (BĐS) gặp khó vì dịch COVID-19 thì BĐS công nghiệp vẫn sôi động khi nguồn cung lẫn giá thuê đất, nhà xưởng có xu hướng tăng mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giá thuê BĐS công nghiệp thời gian qua tăng quá nhanh không hoàn toàn là tín hiệu tốt. Nếu nửa cuối năm 2020 giá tiếp tục tăng như hiện tại sẽ làm giảm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của các khu công nghiệp (KCN).

Giá thuê đất liên tục tăng

Từ đầu năm tới nay, thị trường BĐS công nghiệp không chỉ chứng kiến sự xuất hiện hàng loạt KCN mới ở các tỉnh lân cận TP.HCM mà còn bất ngờ vì giá thuê đất liên tục tăng.

Theo báo cáo của Công ty Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL Việt Nam) trong quý II-2020, các chủ đầu tư KCN tiếp tục nâng giá thuê đất lên mức trung bình 106 USD/m2/chu kỳ thuê (tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong đó, TP.HCM vẫn là địa phương dẫn đầu phía nam về tốc độ tăng giá với mức giá thuê đất KCN đạt gần 180 USD/m2/chu kỳ thuê.

Long An hiện giữ vị trí thứ hai với giá chào thuê lên đến 120 USD/m2/chu kỳ thuê. Trong sáu tháng đầu năm, Long An xuất hiện hàng loạt dự án KCN mới triển khai, thu hút nhiều nhà đầu tư.

Tại Đồng Nai, mức giá thuê kho xưởng tăng cao, gần chạm mức của TP.HCM là 5,6 USD/m2/tháng.

JLL Việt Nam cho rằng do khan hiếm nguồn cung nên nhiều chủ đầu tư tự tin đưa ra mức giá thuê mới tăng vọt. Việc khan hiếm nguồn cung càng trở nên rõ rệt hơn khi các KCN hiện hữu đang dần được lấp đầy và quỹ đất mới đang bị trì hoãn.

Một khu công nghiệp ở Long An được xây dựng phát triển đồng bộ, có tỉ lệ lấp đầy cao. Ảnh: QUANG HUY

Chuyên gia BĐS Lê Bá Chí Nhân cho rằng giá thuê BĐS công nghiệp tăng cũng dựa vào các thông tin có lợi như xu hướng chuyển nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, mở ra cơ hội lớn cho BĐS công nghiệp Việt Nam. Bởi đầu tư ở Việt Nam thì có lợi thế về nhân công trẻ, chi phí rẻ, cộng thêm nhiều ưu đãi thuế, phí khác.

Ngoài ra, ông Nhân cho rằng động lực các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là EVFTA đã tạo ra sức hấp dẫn lớn với các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, các chủ đầu tư KCN kỳ vọng một làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong thời gian tới.

Thế nhưng, ông Nhân lo ngại nếu giá thuê đất tăng bất hợp lý thì coi chừng lợi bất cập hại. Khi đó doanh nghiệp trong nước sẽ e ngại đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài cũng phải tính toán lại.

Nếu trước đây giá thuê cao nhất vào khoảng 100 USD/m2, hiện nay nhiều khu vực có giá thuê lên đến 150-200 USD/m2. Việc giá thuê BĐS công nghiệp thời gian qua tăng quá nhanh không hoàn toàn là tín hiệu tốt.

Nếu giá thuê đất, thuê nhà xưởng tiếp tục tăng như hiện tại sẽ làm giảm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của các KCN.

Ông ĐỖ NHẤT HOÀNGCục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) 

Khu công nghiệp coi chừng bỏ hoang

Cũng theo ông Lê Bá Chí Nhân, trước đây nước ta cũng đã có những cuộc chạy đua xây dựng KCN kiểu phong trào ở các địa phương. Và kết quả, bên cạnh những KCN làm ăn bài bản, hiệu quả thì nhiều KCN bỏ hoang, tỉ lệ lấp đầy thấp, nhiều diện tích bỏ hoang thành nơi... chăn thả trâu bò.

Theo ông Nhân, các KCN phát triển ồ ạt dạng “trăm hoa đua nở” nhưng không hiệu quả là do thiếu quy hoạch tổng thể, đánh giá tiềm năng, lợi thế, khả năng huy động các nguồn lực tổng hợp của địa phương.

Ông Nhân cho rằng các địa phương cần sớm rà soát trình tự, thủ tục đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường tại các KCN.

Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, ông Ngô Đức Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DRH Holdings, cho rằng BĐS công nghiệp không chỉ đơn giản là có quỹ đất lớn, có các ưu đãi chính sách thuế, giảm giá đất mà cần sự kết nối hạ tầng một cách đầy đủ, bao gồm sự phát triển đồng bộ từ logistics, năng suất lao động, công nghiệp phụ trợ. Các KCN phải kết nối thuận tiện với các cửa khẩu, cảng biển, sân bay, cao tốc…

Đồng quan điểm, bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường JLL Việt Nam, cho biết lựa chọn hàng đầu để xây dựng nhà xưởng sản xuất của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài chính là các KCN đã được đầu tư đồng bộ về mặt hạ tầng. Tuy nhiên, hiện nhiều KCN tại Việt Nam chỉ đơn thuần là san lấp mặt bằng và chờ nhà đầu tư nước ngoài tới.

Theo bà Trang, giá thuê đất KCN đã bắt đầu tăng nhưng chỉ xảy ra ở những dự án có vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi và quỹ đất hiện không còn nhiều. Những khu vực này sẽ rất thuận lợi cho việc phát triển nên nhà đầu tư vẫn lựa chọn dù mức giá cao hơn những khu vực khác.

Vốn ngoại đổ vào Việt Nam sụt giảm vì COVID-19

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến ngày 20-8-2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 19,5 tỉ USD, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 6,5 tỉ USD (chiếm 33,5%). Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 2,9 tỉ USD (chiếm 15%). Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,7 tỉ USD (chiếm gần 9%). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.