Giả mạo từ nhân viên ngân hàng đến công ty chứng khoán

(PLO)- Dù ngân hàng, công ty chứng khoán liên tục đưa ra cảnh báo đối với khách hàng nhưng tình trạng sập bẫy lừa đảo trực tuyến vẫn gia tăng.

Ngày 29-9, trong thư cảnh báo gửi tới khách hàng của mình, ngân hàng VPBank cho biết, thời gian gần đây thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng tiếp cận để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thẻ tín dụng trở nên rất phổ biến và tinh vi.

lua-dao.jpeg
Nở rộ tình trạng lừa đảo trực tuyến

Theo VPBank, cán bộ nhân viên bán hàng của ngân hàng này không bao giờ yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội để hỗ trợ khách hàng, không yêu cầu cung cấp thông tin số thẻ, số CVV (ba số bảo mật ở mặt sau thẻ tín dụng).

Để bảo đảm “ví online” của mình, người dân nên tắt tính năng thanh toán mua sắm trực tuyến cho thẻ tín dụng khi không sử dụng đến hoặc điều chỉnh hạn mức giao dịch tối đa theo ngày phù hợp với nhu cầu thực tế.

Gần đây, Chứng khoán SSI đã phát hiện trường hợp “Công ty TNHH chứng khoán SSSI Hà Nội” đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 1C Ngô Quyền. Lãnh đạo SSI khẳng định đây là hành vi đặt tên gây hiểu lầm, sai luật và có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo.

Theo SSI, địa chỉ 1C Ngô Quyền là địa chỉ đăng ký kinh doanh của SSI – chi nhánh Hà Nội và hoàn toàn không có “Công ty TNHH chứng khoán SSSI Hà Nội” tại đây.

Được biết, SSI đã báo cáo và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý trường hợp trên. Trước thực trạng trên, SSI khuyên nhà đầu tư cần cảnh giác, nếu nghi ngờ hoặc phát hiện hoạt động giả mạo thương hiệu, có dấu hiệu lừa đảo cần trình báo cơ quan chức năng.

Theo số liệu từ Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu GASA, lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu được báo cáo từ 48 nước tăng 10,2% lên 293 triệu vụ vào năm 2021; số tiền thiệt hại tăng 15,7% lên 55,3 tỉ đô la, phần lớn là do sự gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN cho biết: Lừa đảo trực tuyến là vấn nạn toàn cầu, người dân cả từ các nước phát triển lẫn các nền kinh tế đang phát triển đều có thể trở thành nạn nhân.

Lừa đảo trực tuyến là loại tội phạm được trình báo nhiều nhất tại Mỹ và thứ hai tại Anh. Tuy nhiên, chỉ 2,5% số vụ lừa đảo báo cáo ở Anh được đưa ra truy tố, toàn cầu còn thấp hơn nhiều, chỉ 0,05% số vụ việc.

Theo FBI, tại Mỹ vấn nạn lừa đảo trực tuyến trong năm 2022 đã gây tổn thất hơn 10,3 tỉ USD. Trong đó có năm loại hình lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất là tấn công giả mạo, xâm phạm dữ liệu cá nhân, tống tiền, không giao hàng hoặc không thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật.

Dự báo về hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho rằng trong thời gian tới tội phạm công nghệ có xu hướng lợi dụng các thành tựu khoa học, công nghệ như deepfake, deepvoice để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, các ngân hàng và khách hàng tiếp tục là mục tiêu của tội phạm. Đối với ngân hàng, các đối tượng rà quét, tấn công hệ thống, dò tìm, khai thác lỗ hổng bảo mật, tấn công mã độc... Đối với khách hàng của ngân hàng, các đối tượng liên tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.