Giả mạo công an yêu cầu cài đặt VNeID: Người dân cần cảnh giác

(PLO)- Người lạ gọi điện thoại tự xưng công an yêu cầu người dân tải, cài đặt ứng dụng VNeID, cung cấp thông tin như căn cước công dân... để thực hiện ý đồ xấu.

Công an TP.HCM thông tin đến người dân, hiện nay, lực lượng công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 (VNeID) trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu đã lợi dụng cơ hội gọi điện cho người dân thực hiện ý đồ bất chính.

Theo đó, những người này tự xưng là công an mời người dân làm tài khoản định danh. Tuy nhiên, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các “app lạ” trên điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến thông tin bảo mật của công dân.

z4532915608324_6d8391f44c8a7842bab11d0a8b7e76bb.jpg
Người dân trực tiếp đến công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để thực hiện tài khoản định danh mức 2. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra và phòng tránh gặp phải trường hợp nêu trên, công an TP.HCM khuyến cáo người dân như sau:

Công an chỉ vận động công dân đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2;

Chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNeID mới có thể kích hoạt định danh điện tử mức 2;

Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm vì cần phải chụp ảnh, quét vân tay nên người khác không thể làm thay.

Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác,... để kích hoạt giúp, không cần đến công an, chắc chắn đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần đặc biệt lưu ý và cảnh giác không cung cấp thông tin cho các đối tượng này.

Đồng thời, công an TP.HCM đề nghị người dân nếu ai chưa thực hiện tài khoản định danh mức 2 hãy đến công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.