Gia Lai: Nhiều giáo viên phản ứng trước yêu cầu hoàn trả phụ cấp ưu đãi

(PLO)- TP Pleiku (Gia Lai) có gần 2.000 giáo viên phải nộp trả tiền phụ cấp ưu đãi đã chi sai quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, thông tin từ Phòng Tài chính – Kế hoạch (UBND TP Pleiku, Gia Lai), cho biết đã thực hiện truy thu được khoảng 1/3 trong tổng số tiền hơn 58 tỉ đồng đã chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trên địa bàn.

Theo lãnh đạo đơn vị này, việc truy thu được thực hiện từ tháng 2-2025 sau khi phát hiện việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên thực hiện chưa đúng quy định từ tháng 6-2021 đến 12-2024. Những trường học không thuộc xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ bị truy thu từ 5% đến 15%.

Tuy nhiên, quá trình thu hồi số tiền chi sai gặp nhiều khó khăn do nhiều giáo viên chưa đồng ý nộp, số khác nêu hoàn cảnh khó khăn và một số giáo viên đã chuyển công tác.

Phụ cấp ưu đãi
Trường THCS Phạm Hồng Thái thông báo thu hồi tiền chi sai 5%. Nếu giáo viên không thực hiện đúng kế hoạch sẽ bị nhà trường xem xét đánh giá thi đua cuối năm học và khen thưởng. Ảnh: LK.

Nguyên nhân dẫn đến việc này do các trường không thuộc “vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861 ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 4-6-2021.

Theo Thông tư liên tịch số 1/2006 ngày 23-1-2006 của liên Bộ: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thì phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trường THCS là 30% (giảm 5% so với mức đã hưởng 35%); trường mầm non, tiểu học là 35% (giảm 15% so với mức đã hưởng 50%).

Cụ thể, tổng số trường học (gồm trường THCS, mầm non và tiểu học) được rà soát chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi là 50 trường, với số tiền chi sai hơn 58 tỉ đồng cho gần 2.000 giáo viên.

Mới đây, ngày 5-5, Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP Pleiku, Gia Lai) có thông báo thu hồi số tiền chi sai 5%, yêu cầu nộp một lần trước ngày 20-5. Nếu giáo viên không thực hiện đúng kế hoạch trên sẽ bị nhà trường xem xét đánh giá thi đua cuối năm học và khen thưởng. Sự việc khiến nhiều giáo viên phản ứng, bức xúc.

Theo nhiều giáo viên của trường này, việc yêu cầu nộp một lần là khó thực hiện, trong khi số tiền nhận kéo dài bốn năm qua, số tiền dồn lại khá lớn. Nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, lương hàng tháng phải chi cho nhiều mục đích như nuôi con ăn học, sinh hoạt hàng ngày…

Nhận chi trả không đúng thì buộc trả lại

Ngày 18-4, UBND TP Pleiku đã thành lập đoàn kiểm tra việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo Thông tư liên tịch số 01/2006 ngày 23-1-2006 của liên Bộ: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 22-5.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Pleiku, việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên chưa đúng quy định thì tiến hành thu hồi và người thụ hưởng số tiền này buộc phải trả lại.

Đối với các trường hợp có hoàn cảnh quá khó khăn, có thể làm đơn để các cấp thẩm quyền xem xét, thực hiện phương án trả dần theo lộ trình, thời gian cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.