Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thu hồi hơn 100 tỉ đồng chế độ phụ cấp chi sai

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thu hồi hơn 100 tỉ đồng chế độ phụ cấp chi sai và kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 21-4, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo tại 15 địa phương cấp huyện và Sở GD&ĐT tỉnh này.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.jpg
Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.T

Theo đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong việc giao dự toán và phê duyệt quyết toán kinh phí chế độ ưu đãi cho nhà giáo không đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền trong việc thảo luận dự toán, thẩm định quyết toán kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo từ 2021 đến 2024.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Quyết định số 244 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định giáo viên dạy tại các trường mầm non, tiểu học ở miền núi được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%, trong khi ở đồng bằng, thành phố, thị xã là 35%.

Đối với giáo viên THCS, THPT miền núi, mức phụ cấp là 35% và ở các khu vực khác là 30%.

Trước tháng 5-2021, Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tuy nhiên, theo Quyết định số 861 ngày 4-6-2021, tại Đắk Lắk chỉ còn 130 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng núi.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, cho biết do không cập nhật kịp thời Quyết định 861 nên từ tháng 6-2021 đến tháng 9-2024, 13 đơn vị ở Đắk Lắk đã chi sai quy định hơn 125 tỉ đồng.

Trong đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chi sai hơn 12,3 tỉ đồng; UBND huyện Ea Kar chi sai hơn 10 tỉ đồng; UBND huyện Krông Bông chi sai hơn 14,4 tỉ đồng; UBND huyện Krông Năng chi sai hơn 16 tỉ đồng; UBND huyện Krông Pắk chi sai hơn 21,8 tỉ đồng…

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thu hồi toàn bộ số tiền phụ cấp chi sai và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.