Giả danh cán bộ thuế dọa nạt, ép doanh nghiệp đưa tiền

(PLO)- Cục thuế Thừa Thiên-Huế nhận được phản ánh về việc nhiều người đã mạo danh, giả danh các công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế các cấp để mời chào, dụ dỗ; thậm chí là dọa nạt, ép doanh nghiệp đưa tiền.

Ngày 28-3, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Văn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc nhiều người giả danh công chức thuế.

Cục Thuế Thừa Thiên-Huế báo cáo tình hình giả danh công chức thuế.

Theo công văn, trong thời gian vừa qua, Cục Thuế nhận được phản ảnh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc một số cá nhân điện thoại đến các doanh nghiệp trên địa bàn tự xưng là công chức thuế (đặc biệt là các công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế) các cấp để mời chào, dụ dỗ, dọa nạt, ép doanh nghiệp đưa tiền, mua sách, tài liệu; ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc các ấn phẩm chính sách thuế, cẩm nang thuế.

Qua công tác quản lý cán bộ và công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định không có chủ trương, cũng như không cử cán bộ gọi điện hay mang sách, tài liệu bán cho các doanh nghiệp hoặc đề nghị tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào.

Tất cả các cuộc điện thoại đến các doanh nghiệp trên địa bàn đều mạo danh, giả danh cán bộ, công chức thuê làm mất uy tín của cơ quan thuế.

Theo ông Khoa, qua công văn này, Cục Thuế báo cáo để các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo đến các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn nhằm có các biện pháp ngăn ngừa và thông tin đến Cục Thuế tỉnh biết để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.