Gặp ông Tập, ông Duterte ca ngợi quan hệ song phương

(PLO)- Ông Duterte tiếp dục dành nhiều lời ca ngợi cho quan hệ hợp tác song phương sẽ tiến triển tốt đẹp trong tương lai.  

Ngày 29-8, trong tuyên bố mở đầu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Duterte cho biết ông rất vui mừng gặp lại ông Tập sau lần cuối hai lãnh đạo gặp nhau ở Diễn đàn Vành đai - Con đường hồi tháng 4-2019, theo trang tin Tempo Flash (Philippines).

Sau đó, tổng thống Philippines tái khẳng định các giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ chính thức lẫn cá nhân với người đứng đầu Bắc Kinh. "Chắc chắn là đã có những thách thức trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta đều đang chứng kiến cam kết của tôi vào một mối quan hệ hợp tác chiến lược của hai nước" - ông Duterte phát biểu. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp nhau hôm 29-8. Ảnh: CHINA PLUS

Theo ông Duterte, đối thoại giữa hai nước đang ngày càng mở rộng với bằng chứng là sự hình thành hàng loạt hiệp định song phương Trung Quốc - Philippines cũng như nhiều dự án khác đang được triển khai. 

"Hôm nay, chúng tôi đang hồi sinh một động lực mới để hai nước làm việc cùng nhau, trên một con đường chung dẫn hai quốc gia đến một mối quan hệ bền vững, thân tình, tôn trọng và có lợi cho đôi bên" - Tổng thống Duterte khẳng định. 

Ngoài ra, ông chủ điện Malacañang cũng bày tỏ sự cảm kích với những hỗ trợ quốc phòng của Trung Quốc dành cho nước này.

"Cùng với những hợp tác trong lĩnh vực chính trị và an ninh, tôi cũng rất hài lòng khi thấy rằng quan hệ hai nước đã mở rộng sang lĩnh vực quốc phòng. Tôi rất cảm kích những hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Philippines của Trung Quốc, cụ thể là những viện trợ quân sự miễn phí từ năm 2017, đặc biệt là khoản viện trợ đến gần 20.000 USD vào tháng 1 năm nay" - ông Duterte cho biết. 

Về phần ông Tập, ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi gặp "người bạn cũ" là ông Duterte, đồng thời khẳng định ông sẽ cùng ông Duterte vun đắp quan hệ song phương hai nước. 

Trước khi đến buổi gặp hôm 29-9, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ bàn với ông Tập về vấn đề kích hoạt phán quyết biển Đông 2016. Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ người đứng đầu Manila đề cập về vấn đề này. 

Trong buổi gặp mặt, hai lãnh đạo cũng đã thông qua ký kết sáu hiệp định hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục đến xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.