Mỹ, Philippines nói về hiệp ước phòng thủ chung ở Biển Đông

(PLO)- "Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào tàu Philippines hoặc máy bay Philippines sẽ kích hoạt nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau giữa Mỹ và Philippines.” - Đại sứ Mỹ tại Philippines Kim Sung nói.

Trong bối cảnh chính phủ Philippines đang giải quyết vụ tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại bãi Cỏ Rong, Điện Malacañang nói rằng Philippines sẽ viện dẫn Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau (MDT) giữa Philippines với Mỹ nếu đó là điều cần phải làm, báo Manila Bulletin đưa tin.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Duterte, ông Salvador Panelo, đã đưa ra tuyên bố sau khi Đại sứ Mỹ tại Philippines Kim Sung nói rằng các cuộc tấn công được sự hậu thuẫn của chính phủ nước ngoài do dân quân hoặc dân thường có vũ trang ở Biển Đông (nhằm vào Philippines - PV) có thể kích hoạt MDT giữa Mỹ và Philippines, vốn được ký từ năm 1951.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo. Ảnh: Manila Bulletin

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ One News, ông Kim nói rằng Mỹ sẽ tôn trọng các điều khoản của hiệp ước ràng buộc hai nước phải hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công từ bên ngoài.

“Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo nói rõ rằng vì Biển Đông là một phần của Thái Bình Dương. Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào tàu Philippines hoặc máy bay Philippines sẽ kích hoạt nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau.” - ông Kim nói.

Trong cuộc họp báo hôm 17-6, ông Panelo nói rằng Philippines cũng sẽ tôn trọng thỏa thuận nếu đó là những gì mà thỏa thuận quy định.

“Nếu đó là những gì được nêu trong Hiệp ước, thì chúng tôi sẽ tuân theo điều đó. Dù thỏa thuận đó bảo chúng tôi làm gì đi nữa, thì chúng tôi cũng sẽ làm theo.” - ông nói.

Tuy nhiên, ông Panelo từ chối đưa ra bình luận về việc liệu sự cố ở bãi Cỏ Rong có đủ điều kiện là một sự kiện có thể kích hoạt Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau hay không.

Tàu cá Gemvir-1 của Philippines đã bị một tàu Trung Quốc mang số hiệu Yuemaobinyu 42212 đâm chìm gần bãi Cỏ Rong xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam tối hôm 9-6. Cả 22 thuyền viên Philippines đã được đoàn tụ với gia đình họ tối hôm 14-6 nhờ được tàu cá Việt Nam gần đó ứng cứu.

Tổng thống Duterte vẫn chưa đưa ra tuyên bố liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, trước đó ông nói rằng ông sẽ chiến tranh với Trung Quốc nếu bất kỳ người Philippines nào ở vùng biển tranh chấp bị thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.